Hỏa lực kinh hoàng của vũ khí biến tấu khiến quân đội Syria và Nga gặp khó

ANTD.VN - Một trong những vũ khí biến tấu nổi tiếng tại Syria phải kể đến pháo GSh-23L lắp trên xe bán tải. Đây vốn là vũ khí tiêu chuẩn lắp trên máy bay và trực thăng chiến đấu, đã bị gỡ ra để gắn lên xe ô tô. Lực lượng đối lập và khủng bố IS đang dùng loại vũ khí này để gây khốn đốn cho quân chính phủ Syria.

Chiến trường Syria, nơi các vũ khí biến tấu và vũ khí tự chế lên ngôi. Tuy là dòng vũ khí không theo tiêu chuẩn, nhưng độ sát thương của nó lại thật khủng khiếp. Trong hình là khẩu pháo GSh-23L vốn lấy từ máy bay MiG-23 và được gắn lên xe bán tải.

Cận cảnh khẩu pháo đáng sợ GSh-23L tại chiến trường Syria.

Không những vũ khí này được những nhóm đối lập tại Syria sử dụng, chúng còn được sử dụng bởi những tên khủng bố IS. Loại vũ khí này đang gây nhiều kinh hoàng cho quân chính phủ Syria và cả lực lượng Nga tại đây.

GSh-23L là khẩu pháo được phát triển bởi Liên Xô vào đầu những năm thập niên 1960. Loại pháo 2 nòng này được chính thức trang bị vào năm 1965.

Loại pháo này được trang bị chủ yếu trên máy bay tiêm kích MiG-23, cường kích Su-25, trực thăng tấn công Mi-24, Mi-35 và một số máy bay khác.

Nguồn gốc những khẩu pháo tự chế xuất hiện tại chiến trường Syria là do các lực lượng tham chiến tại đây thu được từ những máy bay MiG-23 của quân đội Syria bị bắn cháy, hoặc những máy bay đã hư hỏng không thể cất cánh.

Một chiếc MiG-23 của quân đội Syria bị Mỹ bắn cháy ngay khi còn nằm tại mặt đất. Những gì còn sót lại có thể sử dụng, trong đó có khẩu pháo GSh-23L của chiếc tiêm kích bom này đều được tận dụng. 

Pháo GSh-23L có trọng lượng 50kg, chiều dài 1.537mm, nòng dài 1.000m.

Pháo sử dụng loại đạn 23x115 mm AM-23 cho tốc độ bắn lên tới 3.600 phát/phút. Sơ tốc đầu đạn 715m/s. Tầm bắn hiệu quả 1,5km. Với loại vũ khí này khi được lắp trên xe tải, chúng trở thành vũ khí đáng sợ để tiêu diệt bộ binh cũng như xe thiết giáp hạng nhẹ của đối phương.