Hỏa hoạn lúc đêm khuya ở khu Tân Ấp, 3 người thoát hiểm nhờ kỹ năng cứu nạn, cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba người trong gia đình đã thoát nạn an toàn, trong vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 24-1, tại phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Vào hồi 23h38 ngày 24-1, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Ba Đình nhận tin báo cháy tại địa chỉ số 88 ngõ 75 Tân Ấp, phường Phúc Xá. Ngôi nhà do ông Nguyễn Thiếu Sơn (SN 1958) làm chủ, có diện tích khoảng 25m2, xây dựng 4 tầng 1 tum, nằm trong ngõ, cách mặt phố Tân Ấp khoảng 30m.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 3 người đang ngủ tại khu vực tầng 2. Sau khi phát hiện lửa bốc tại khu vực tầng 1, 3 thành viên đã chủ động thoát nạn lên khu vực tum, qua ô lỗ mở trên lồng sắt (lối thoát nạn thứ 2 trong gia đình), trèo sang mái tôn nhà bên cạnh.

Khi nhận thấy có cháy tại ngôi nhà số 88, người dân xung quanh đã hô hoán, sử dụng thiết bị sẵn có ở điểm chữa cháy công cộng cách đó khoảng 20m (gồm 2 bình chữa cháy + kìm) phá cửa tiếp cận vào phía trong để tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Điểm chữa cháy công cộng phát huy hiệu quả Lối thoát hiểm thứ hai của ngôi nhà

Điểm chữa cháy công cộng phát huy hiệu quả

Lối thoát hiểm thứ hai của ngôi nhà

Lối thoát hiểm thứ hai của ngôi nhà

Nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm điều động 4 xe chữa cháy xuống hiện trường, tuy nhiên không phải tổ chức chữa cháy. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Ba Đình đã tiến hành kiểm tra tại các tầng, tiếp cận tầng tum ngôi nhà, trấn an và hướng dẫn và đưa 3 người đi theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Theo ghi nhận, diện tích vùng cháy và bị ám khói khoảng 5m2 tại khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà. Tài sản thiệt hại là các đồ dùng bếp cũ đã qua sử dụng, ước tính khoảng 1 triệu đồng.