“Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023” chấp nhận thí sinh cao 1,58m

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, do Sở VH-TT tỉnh Kiên Giang cấp phép tổ chức vào tháng 6-2023.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, cuộc thi được tổ chức với mong muốn tìm ra những nữ công dân có đạo đức, trình độ văn hóa, mang vẻ đẹp tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam, hiểu biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các di sản tự nhiên, có lối sống thân thiện với thiên nhiên. Đồng thời sân chơi cũng sẽ lựa chọn đại diện cho phái đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi “Miss Nature World - Hoa hậu Thiên nhiên thế giới” và các cuộc thi Hoa hậu quốc tế khác.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 10-2023 tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang)

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 10-2023 tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang)

Một trong những nét khác biệt của sân chơi nhan sắc này là thí sinh ghi danh dự thi chỉ cần có chiều cao tối thiểu 1,58m, trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Ngoài việc trao danh hiệu cho Hoa hậu và 3 Á hậu thì cuộc thi cũng sẽ trao các giải thưởng khác như: Người đẹp được yêu thích nhất; Người đẹp nhân ái; Người đẹp tài năng; Người đẹp truyền thông; Người đẹp áo dài; Người đẹp thể thao; Người đẹp môi trường; Người đẹp du lịch; Người đẹp có gương mặt khả ái; Người đẹp có mái tóc đẹp nhất; Người đẹp có làn da đẹp nhất… Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ nhận vương miện giá trị 2 tỷ đồng và giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng. Ngoài ra, “Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023” sẽ giành vé đại diện Việt Nam thi “Miss Nature World - Hoa hậu Thiên nhiên thế giới”.

“Sự khác biệt của Miss Nature Vietnam là thông qua cuộc thi này chúng tôi muốn tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về thiên nhiên là một phần của vũ trụ, một phần của sự sống, không thể tách rời được. Hiện nay, xu hướng về với thiên nhiên và mọi người đang kêu gọi sử dụng sản phẩm của thiên nhiên, loại bỏ hóa chất, sống trong môi trường gắn bó với thiên nhiên nhiều hơn, kêu gọi mọi người trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, một loạt những hoạt động và tiêu chí chấm thi luôn gắn liền với chủ đề, thông điệp cuộc thi” - đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Theo kế hoạch, vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 10-2023 tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang). Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 11-2023.