Hòa 6 ván liên tiếp, Quang Liêm chỉ xếp hạng 3 Spice Cup

ANTĐ - Dù bất bại nhưng với 6/9 ván bị cầm hòa, hạt giống số 1 Lê Quang Liêm đã để tuột chức vô địch giải Spice Cup 2013 vừa kết thúc sáng nay 20-10 (giờ Việt Nam).

Lê Quang Liêm đã có khởi đầu khá tốt khi thắng liên tiếp 3 ván đấu đầu tại giải. Ngay cả khi để các đối thủ cầm hòa ở các ván tiếp sau đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam vẫn tạm giữ ngôi đầu. Đáng tiếc ở 3 trận đấu cuối quan trọng nhất, Quang Liêm lại để các đối thủ vượt lên.

Chiều 19-10 (giờ VN), Quang Liêm bị kỳ thủ 55 tuổi người Nga, Alex Yermolinski cầm hòa tại ván 7. Kết quả này khiến Quang Liêm buộc phải thắng Aleksander Rakhmanov (elo 2603) ở trận 8 diễn ra rạng sáng nay (20-10) mới có cơ hội vô địch. Kết quả, đại diện của Việt Nam tiếp tục chỉ giành được 0,5 điểm sau trận hòa đáng tiếc.

Sau trận này, Quang Liêm mất ngôi đầu, cùng 6 kỳ thủ khác (cùng có 5,5 điểm) xếp sau Alexander Ipatov (6 điểm). 

Để chia điểm ván cuối, Quang Liêm (phải) mất ngôi vô địch
(Ảnh susanpolgar.blogspot.com)

Hy vọng vô địch của Quang Liêm đổ dồn vào ván 9, ván cuối cùng vừa kết thúc sáng 20-10 gặp đối thủ người Canada, Raja Panjwani (elo 2422). Dưới áp lực buộc phải thắng để nuôi được hi vọng giành chức vô địch, Quang Liêm đã cố gắng thi triển các phương án tấn công song đều bị đối phương hóa giải.

Sau nhiều nỗ lực tấn công bất thành, Quang Liêm đành chấp nhận bắt tay hòa Raja Panjwani. Việc để hòa tới 6 ván liên tiếp đã khiến đại diện của Việt Nam bị tụt xuống hạng 3 chung cuộc với 6 điểm sau 9 trận, xếp sau Kayden Troff (Mỹ) và Alexander Ipatov (Thổ Nhĩ Kỳ), cùng được 6,5 điểm.


Phần thưởng cho chức vô địch của Alexander Ipatov là 4.000 USD. Kayden Troff đoạt 2.000 USD và Quang Liêm được 1.500 USD.

Sau giải, Quang Liêm sẽ tiếp tục theo học tại trường Đại học Webter (Mỹ) theo khóa học bổng toàn phần trị giá 35.000 USD. Nhiều khả năng anh sẽ không tham dự SEA Games 27 vào cuối năm tại Myanmar.