VCK Asian Cup nữ 2014

HLV Trần Vân Phát: “Cơ hội chia đôi cho Việt Nam và Jordan”

ANTĐ - Dù Tuyển nữ VN được đánh giá cao hơn nhiều so với Jordan, nhưng HLV trưởng Trần Vân Phát vẫn tỏ ra thận trọng khi nhận định về cơ hội của ông và các học trò trong cuộc đọ sức với đối thủ này ở lượt trận khai màn VCK Asian Cup 2014.

HLV Trần Vân Phát (đỏ) tại buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên


Phát biểu tại buổi họp báo trước ngày khai mạc, ông Trần Vân Phát nói: “Tôi cho rằng cơ hội chia đôi cho Việt Nam và Jordan. Đội nào thể hiện tốt khả năng của mình và may mắn hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Tôi hy vọng đây sẽ là trận đấu đẹp mắt, mang lại sự hài lòng cho người hâm mộ”.

Trước những nghi ngại về hiệu quả của chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc, ít nhất về mặt thời tiết không có sự tương hợp với TP.HCM, nơi diễn ra VCK Asian Cup 2014, ông Phát khẳng định: “Đây là kế hoạch đã được BHL bàn bạc và thống nhất với VFF. Có nhiều vấn đề các bạn mới chỉ nghe nói mà chưa được tận mắt chứng kiến và tôi nghĩ rằng đó là điều không hay. Ở thời điểm này, tất cả các cầu thủ đều có trạng thái sung sức. Riêng về mặt thời tiết, tôi nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn bởi các cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, họ sẽ dễ dàng bắt nhịp trở lại. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hơn 2 tháng qua và đã sẵn sàng cho giải đấu”.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV trưởng ĐT Jordan Okiyama Masahiko thừa nhận, ông và các học trò của mình đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi nằm chung bảng với  ĐKVĐ thế giới Nhật Bản, ĐKVĐ châu Á Australia và đội tuyển của nước chủ nhà Việt Nam. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Nhật Bản vẫn thể hiện sự tự tin rất lớn trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ ba tại bảng A, qua đó giành quyền đấu trận play-off tranh vé vớt dự World Cup bóng đá nữ 2015. Ông Okiyama Masahiko nói: “Trận đấu đầu tiên gặp ĐTVN có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi biết chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi tin chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng”.

VCK Asian Cup nữ 2014 sẽ khai mạc vào chiều mai (14-5) trên sân Thống Nhất. Trận Việt Nam gặp Jordan diễn ra vào lúc 17h15. Tiếp đó sẽ là cuộc đối đầu giữa Australia và Nhật Bản. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng Tây Á, ĐTVN chắc suất thi đấu trận play-off,  bởi với thực lực hiện tại, cơ hội để Jordan tạo được bất ngờ trước Nhật Bản và Australia gần như không có.