HLV Solskjaer bị fan M.U giục từ chức ngay lập tức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các cổ động viên Man United gần như cạn kiên nhẫn khi chứng kiến đội bóng của HLV Ole Solskjaer thua 3 trong 4 trận đấu gần nhất.

Tối 25-9, M.U trải qua trận thua đau 0-1 trước Aston Villa ngay trên sân nhà Old Trafford. Đây là thất bại đầu tiên của Quỷ đỏ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước đó, họ thua Young Boys ở màn ra quân Champions League và bị West Ham loại khỏi cúp Liên đoàn.

Ngay sau khi trận đấu với Aston Villa kết thúc, một làn sóng kêu gọi Solskjaer từ chức đã xuất hiện. Trên mạng xã hội Twitter, cụm từ "OleOut" (tạm dịch: "Ole biến đi") trở thành xu hướng phổ biến.

Nhiều CĐV Man United đã "chán ngấy" Ole Solskjaer

Nhiều CĐV Man United đã "chán ngấy" Ole Solskjaer

Rất nhiều CĐV Quỷ đỏ tin rằng đây là thời điểm thích hợp để Solskjaer ra đi. "Như thế là quá đủ rồi. Đã đến lúc Ole ra đi. Hãy mang Conte hoặc Zidane tới đây", một fan M.U nói.

Trong khi đó, một CĐV khác ngao ngán: "Chúng ta đã thua Young Boys, West Ham và Aston Villa mà chưa gặp đội bóng lớn nào. Ole nên từ chức ngay bây giờ".

Sau trận thua đau, Solskjaer không những không nhận sai mà còn đổ lỗi cho VAR trong tình huống Aston Villa ghi bàn. Nhà cầm quân người Na Uy cho rằng Watkins đã cản trở De Gea khiến thủ môn người Tây Ban Nha bị khuất tầm nhìn và không kịp phản xạ.

"Việc đưa ra quyết định dựa vào VAR khiến chúng tôi phải trả giá một lần nữa trong ngày hôm nay. Watkins đã cản trở De Gea trước pha đánh đầu của Hause. Tôi không thấy sự nhất quán nào. Tôi yêu cầu trọng tài biên giải thích, ông ấy nói đã báo tín hiệu nhưng VAR cho rằng ông ấy đã sai", Solskjaer nói.