HLV Shin Tae-yong ngóng FIFA 'cởi trói' cho thủ môn gốc Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Shin Tae-yong đang ngóng tin từ Toà án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về trường hợp của thủ môn gốc Hà Lan vừa nhập tịch Indonesia - Maarten Paes.

Hôm nay 28-5, đội tuyển Indonesia hội quân chuẩn bị cho hai trận gặp Iraq (6-6) và Philippines (11-6) thuộc bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Với 7 điểm, Indonesia nắm cơ hội lớn vượt qua Việt Nam (3 điểm) để giành tấm vé còn lại của bảng đấu vào vòng loại thứ ba, sau khi đội đầu bảng Iraq (12 điểm) đã sớm sở hữu suất đầu tiên.

Thủ môn Maarten Paes đã có quốc tịch Indonesia nhưng chưa thể khoác áo ĐTQG

Thủ môn Maarten Paes đã có quốc tịch Indonesia nhưng chưa thể khoác áo ĐTQG

Đáng chú ý ở đợt tập trung lần này, HLV Shin Tae-yong công bố danh sách 22 cầu thủ (thay vì tối đa 23 người như quy định FIFA), trong đó chỉ có 2 thủ môn.

Theo tờ Okezone (Indonesia), nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang để dành một suất cho thủ môn gốc Hà Lan vừa nhập tịch Indonesia - Maarten Paes.

Maarten sinh 14-5-1998 tại Hà Lan, từng lên tuyển U21 Hà Lan, hiện là thủ môn số 1 của FC Dallas thi đấu giải bóng đá Nhà nghề Mỹ. Do không thể cạnh tranh suất lên tuyển Hà Lan (quê cha, mẹ), nên sau khi được HLV Shin Tae-yong thuyết phục, Maarten quyết định nhập tịch Indonesia (quê bà nội) hồi tháng 3 vừa qua, để được khoác áo tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup.

Thế nhưng việc chuyển giao liên đoàn (từ Hà Lan sang Indonesia) gặp trục trặc khiến thủ môn cao 1m91 chưa thể toại nguyện.

Lý do bởi FIFA quy định cầu thủ chỉ được phép chuyển giao liên đoàn mới khi chơi trận đấu chính thức cuối cùng cho liên đoàn cũ trước 21 tuổi. Song, Maarten đã khoác áo U21 Hà Lan thi đấu vòng loại U21 EURO 2021 vào ngày 15-11-2020, khi đã 22 tuổi. Do vậy, FIFA chưa cho phép thủ môn này khoác áo tuyển Indonesia.

Lý giải Maarten thi đấu quá tuổi do vòng loại U21 EURO 2021 bị lùi bởi đại dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã nộp đơn lên Toà án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) phân xử, hi vọng CAS ra phán quyết để FIFA "cởi trói" cho Maarten.

Song theo Okezone, hiện chưa có phản hồi nào từ CAS. Trường hợp Maarten không được cấp phép ở trận gặp Iraq và Philippines đầu tháng 6 tới, HLV Shin Tae-yong sẽ phải đăng ký bổ sung 1 thủ môn khác để đủ 3 thủ môn theo quy định.

Truyền thông Indonesia cho rằng nếu thuận lợi, Maarten cũng chỉ có thể kịp thi đấu cho tuyển Indonesia tại vòng loại thứ ba, khởi tranh tháng 9 tới, trong trường hợp đội bóng này giành quyền góp mặt. Chia sẻ mới đây của thủ môn này cũng ngầm ám chỉ điều đó.

"Không bao giờ nuối tiếc. Chờ đợi lần kế tiếp", Maarten viết trên trang cá nhân.