HLV Miura không hài lòng với hàng công U23 Việt Nam

ANTĐ - Nhà cầm quân người Nhật tỏ ra rất khắt khe với một trận đấu dưới sức của hàng tấn công U23 Việt Nam, khi chỉ thắng U23 Lào 1-0.

Trong suốt cả trận, HLV Miura liên tục lớn tiếng chỉ đạo các học trò ngoài đường piste. ĐT U23 Việt Nam thi đấu khá bế tắc, và phải nhờ đến pha đi bóng táo bạo của Công Phượng, rồi cú dứt điểm từ xa của hậu vệ Thanh Hiền để có thể nhọc nhằn giành trọn 3 điểm.

Sau trận đấu, HLV Miura cho biết: "Tôi nghĩ rằng, từ đầu hiệp 1 đến khi có được bàn thắng lối chơi của U23 Việt Nam không khác gì nhau cả. Tôi hài lòng với kết quả của trận đấu này, nhưng riêng về hàng công thì không, khi nhiều cầu thủ đã để mất nhiều bóng cũng như bỏ lỡ kha khá cơ hội có được trong suốt trận đấu. Các tiền vệ biên cũng vậy khi đã không cầm được bóng hoặc chuyền hỏng quá nhiều".

HLV Miura không hài lòng với hàng công U23 Việt Nam ảnh 1

HLV Toshiya Miura (ảnh Phan Quân)

Ngoài ra, nhà cầm quân người Nhật cho rằng chỉ có hàng thủ U23 là chơi ổn định, với việc không cho đối phương cơ hội nào.

Về chặng đường sắp tới, ông chia sẻ: "Mục tiêu của 2 trận đấu tới gặp Đông Timor và Thái Lan là chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng. Chúng ta cần phải lấy ngôi đầu để có thể nắm nhiều lợi thế hơn ở bán kết. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải xem xét đội chủ nhà Singapore sẽ đứng ở vị trí nào, vì lịch thi đấu luôn ưu tiên chủ nhà khi được đá muộn".

Trong khi đó, HLV David Booth của U23 Lào thì nhận định ông không thấy cầu thủ nào của U23 Việt Nam chơi tốt. "Ở trận đấu này chúng tôi đã chơi tốt, và bàn thua đến là điều không có gì phải phàn nàn bởi U23 Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, tôi không đánh giá cao bất cứ cầu thủ nào bên phía U23 Việt Nam cả, vì thực sự không có ấn tượng gì".