HLV Falko Goetz: Qatar không đáng sợ!

ANTĐ - Sáng qua 14-7, nhà cầm quân người Đức đã trở lại Việt Nam sau chuyến “thị sát” đối thủ của ĐTVN ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014.

Theo ông, dù Qatar có thể chưa phô bày hết mọi điểm mạnh trong những trận giao hữu, nhưng đây không phải đối thủ trên tầm ĐTVN.Trong trận đấu mà HLV Goetz dự khán tại Evian (Pháp), ĐT Qatar đã thủ hòa 2-2 trước đội bóng trung bình khá của Thụy Sỹ là Neuchatel. Trước đó, đại diện Tây Á để thua cả 2 trận lần lượt trước Lausanne (0-3) và Bayern Munich (2-4).

Đây là những kết quả khiến cho giới truyền thông Qatar thất vọng và tốn khá nhiều giấy mực. Tuy thế, HLV Rajevac vẫn tương đối hài lòng vì loạt trận trên đã giúp ông sàng lọc được lực lượng hiện tại, và chọn ra đội hình tối ưu nhất trong cuộc tiếp đón ĐTVN tại Doha vào hôm 23-7 tới.

HLV Falko Goetz 

 HLV Falko Goetz

Theo đánh giá của HLV Falko Goetz, Qatar là một đội bóng có hàng công sắc bén, thi đấu kỹ thuật và có thể lực cực tốt. Những cái tên nổi bật nhất trong số này phải kể tới Muhammed Razark, Yousif Ahmed và đặc biệt là Sebastian Quintana, tiền đạo gốc Uruguay nổi lên từ Asian Cup 2007 ở Việt Nam. Theo đánh giá của ông Goetz, Quintana là mẫu tiền đạo hiện đại, có thể hình, tốc độ và sức càn lướt rất tốt.

Tuy vậy, HLV Falko Goetz cho rằng ĐT Qatar thiếu 1 nhạc trưởng đúng nghĩa ở giữa sân. Điều đó khiến cho hàng tiền vệ của đội bóng này nhiều khi bị chia cắt với 2 tiền đạo bên trên. Quintana là một tiền đạo sắc bén, nhưng khi không có bóng, anh luôn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương vì thiếu khả năng độc lập tác chiến.

“Qatar là một đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu châu Á, nhưng tôi nghĩ, họ không phải là cái gì đó quá ghê gớm. Nếu thi đấu hết sức mình, ĐTVN hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ”, HLV Goetz tự tin. Sau khi trở về Việt Nam, chiến lược gia người Đức cùng BHL cũng sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu thêm về đối thủ, đặc biệt là xem lại băng ghi hình trận đấu năm 2007, khi ĐTVN hòa Qatar 1-1 ở Asian Cup 2007, giải đấu mà chúng ta đã vượt qua chính Qatar ở vòng bảng để lọt vào tứ kết.

4 cựu binh trở lại ĐTQG

Hôm qua, VFF đã trình lên Tổng cục TDTT danh sách 24 tuyển thủ tập trung để làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2014. Theo đó, ĐTVN còn chào đón sự trở lại của 4 cựu binh. Đó lần lượt là thủ môn Thế Anh, hậu vệ Văn Biển, trung vệ Chí Công và tiền vệ Tấn Tài. Nếu như sự có mặt của Tấn Tài là điều bình thường, thì việc Thế Anh và Văn Biển, hai cầu thủ đã lâu không khoác áo đội tuyển được gọi đợt này là một bất ngờ thú vị. Trong khi đó, Chí Công được cho là sẽ thay thế khoảng trống mà hai trung vệ Minh Đức, Phước Tứ để lại.