HLV Blanc không tự tin vào ĐT Pháp

ANTĐ - HLV Laurent Blanc tin rằng nhà ĐKVĐ của giải đấu có nhiều cơ hội bảo vệ ngôi vương nhất trong khi mục tiêu của ông với tuyển Pháp chỉ ở mức rất khiêm tốn là vượt qua vòng bảng.

HLV Blanc đặt cửa vô địch cho Tây Ban Nha

Sau 2 giải đấu lớn thất bại gần đây, EURO 2008 và World Cup 2010, thật dễ hiểu khi HLV Blanc lại tỏ ra “tự ti” đến vậy. Ông nói chỉ có kẻ ngốc mới kỳ vọng quá nhiều vào Les Bleus ở Ba Lan-Ukraina. Ngược lại với 2 chức vô địch châu Âu và thế giới liên tiếp, chiến lược gia người Pháp cho rằng đội tuyển xứ bò tót là ƯCV sáng giá nhất mùa Hè này.

“Tây Ban Nha, tôi có thể thấy họ sẽ lại giành chức vô địch”, HLV Blance nói, “Nhưng tôi không thể nói điều tương tự với chúng ta. Tây Ban Nha đều nhỉnh hơn tất cả các đội khác. Tuy nhiên sau vòng bảng, mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đức và Hà Lan cũng là những đội rất mạnh”.

“Chúng tôi hi vọng sẽ có mặt ở bán kết. Đó là mục tiêu đầu tiên của Pháp. Tôi xin nhắc nhở mọi người rằng 2 giải đấu quốc tế gần đây mà Pháp tham dự, chúng ta đều không qua được vòng bảng. Đó là sự thật”, HLV Blanc tiếp tục.

Nói thêm về Les Bleus, chiến lược gia 46 tuổi này lo ngại Pháp đã đánh mất lối chơi giúp họ chiến thắng tại chiến dịch vòng bảng trong những trận giao hữu gần đây.

“Chúng tôi cần làm việc nhiều hơn nữa để cải thiện kỹ thuật”, HLV Blanc nói, “Chúng tôi muốn phát triển lối chơi khi có bóng. Những trận giao hữu hồi tháng 11 không mang lại nhiều hiệu quả. Pháp cần tăng cường khả năng kiểm soát bóng. Điều này là rất tốt tại chiến dịch vòng bảng nhưng nó đã không còn như vậy nữa”.

Cuối năm ngoái, sau khi giành vé trực tiếp tại Ba Lan-Ukraina, Pháp thắng Mỹ 1-0 và hòa Bỉ 0-0 trong lượt trận giao hữu. Đầu tháng 3, họ thắng Đức 1-0 ngay trên sân khác. Les Bleus sẽ đá giao hữu với Iceland vào cuối tuần này trước khi đối đầu Anh trong trận mở màn EURO 2012 vào ngày 11/6.