Hình thành cơ chế giữ gìn trật tự công cộng ngay từ tổ dân phố

ANTD.VN - Ban Chỉ đạo 197 phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) có nhiều giải pháp tích cực trong vận động, tuyên truyền, kiên quyết xử lý nghiêm và ngăn chặn tái diễn vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông.

Theo lãnh đạo phường Hà Cầu, để nâng cao nhận thức và hành động trong nhân dân, công tác tuyên truyền luôn được lực lượng chức năng phường Hà Cầu chú trọng. Hàng tuần, Ban Chỉ đạo 197 phường Hà Cầu cùng cán bộ cơ sở, cảnh sát khu vực, bộ phận chuyên môn, bảo vệ dân phố,… phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý vi phạm, duy trì văn minh trật tự cảnh quan đô thị.

Thiếu tá Hoàng Trọng Minh - Phó Trưởng Công an phường Hà Cầu, cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an quận Hà Đông, Ban Chỉ đạo 197 phường Hà Cầu ra quân đồng loạt các hoạt động đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo đó, tại các tuyến phố chính như Lê Hồng Phong, Tô Hiệu, Ngô Thì Nhậm và xung quanh Nhà thi đấu Hà Đông, tổ công tác liên ngành của phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, kinh doanh, không đỗ xe sai nơi quy định ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.


Các thành viên Ban Chỉ đạo 197 phường thường xuyên tổ chức ra quân, nhắc nhở, xử lý vi phạm về trật tự đô thị

Các thành viên Ban Chỉ đạo 197 phường thường xuyên tổ chức ra quân, nhắc nhở, xử lý vi phạm về trật tự đô thị

Ban Chỉ đạo 197 phường thường xuyên tổ chức ra quân, giải quyết vi phạm trật tự đô thị tập trung tại khu vực Ngô Thì Nhậm giáp ranh chợ Bông Đỏ, La Khê; Khu vực nghĩa trang Hà Trì...

Phát huy vai trò chủ công, Công an phường tham mưu UBND phường Hà Cầu huy động lực lượng bảo vệ của các tổ dân phố cùng tham gia giải quyết và xử lý vi phạm, duy trì chống tái lấn chiếm; Phân công lực lượng chống ùn tắc giờ cao điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm về nồng độ cồn.

“Qua thực tế công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, chúng tôi nhận thấy đa số người dân có ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự đô thị", Thiếu tá Hoàng Trọng Minh đánh giá.

Bên cạnh đó, còn có một số trường hợp cố tình vi phạm do nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, tập trung ở đối tượng thanh niên; một số trường hợp khác là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đối với mỗi đối tượng khác nhau, lực lượng Ban Chỉ đạo 197 nói chung và Công an phường nói riêng lại có phương án ứng xử linh hoạt, phù hợp.

Đối với những vi phạm nhỏ, lần đầu, chúng tôi tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, vận động để người dân nghiêm túc chấp hành. Đối với những hộ kinh doanh cố tình vi phạm nhiều lần, Ban Chỉ đạo 197 kiên quyết xử lý nghiêm để ngăn chặn tái diễn vi phạm”.

Theo thống kê trên địa bàn phường Hà Cầu, các tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính trên 300 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 300 triệu đồng, xây dựng 1 chuyên đề giải quyết chợ cóc, chợ tạm...