Hình ảnh những học sinh Hà Nội đầu tiên được đến trường sau hơn nửa năm học online vì Covid-19

ANTD.VN - Sáng nay 8/11, học sinh lớp 9 ở Ba Vì đến trường học trở lại. Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm. Học sinh phải sát khuẩn tay từ cổng trường, đo thân nhiệt và mỗi lớp được phân luồng lối đi riêng. Đây là những học sinh đầu tiên ở Hà Nội được đến trường sau thời gian dài học online vì Covid-19...

Sáng nay, các trường học ở huyện Ba Vì đã đón học sinh lớp 9 trở lại trường học theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội

Đây là những học sinh đầu tiên của Hà Nội được đến trường sau thời gian dài học ở nhà vì Covid-19

Trường THCS Tản Hồng mở cửa từ sớm để đón học sinh

Các em học sinh đến trường. Các trường đều bố trí giáo viên đón học sinh từ cổng trường

Các em học sinh khử khuẩn tay ngay từ ngoài cổng trường

Mỗi lớp được phân luồng lối đi riêng

Dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tại Ba Vì đã có 2 xã là Vân Hòa, Vật Lại đã có F0, vì vậy mà các trường học rất chú trọng trong công tác phòng chống dịch.

Các phương án đón học sinh và phòng dịch đã được diễn tập nhiều lần

Giờ ra chơi, các trường cố gắng động viên, tuyên truyền các em chơi tại chỗ, các trường bố trí điểm chơi tại chỗ cho các em

Học sinh phải đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Khi hết giờ học các trường phải bố trí lớp về trước, về sau, không để ùn tắc tại cổng trường

Phòng y tế được kiểm tra kỹ càng trước khi đón học sinh

Theo báo cáo từ ngày 01/11 đến 07/11, huyện Ba Vì ghi nhận 02 ca dương tính Covid-19. Trong ngày 07/11 truy vết có 10F1 và 155F2; lũy tích trong tuần có 52F1 và 839F2

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngành GD-ĐT huyện báo cáo toàn huyện sẽ có 29 trường THCS đón học sinh khối 9 trở lại trường, tổng số 109 lớp, với 3.955 học sinh

Việc cho học sinh trở lại trường được triển khai theo phương án mỗi xã, thị trấn chỉ chọn 1 trường THCS, riêng xã Vân Hoà và xã Vật Lại tạm dừng việc cho học sinh đến trường...

Trước đó ngày 7/11, các trường học ở Ba Vì đã tổ chức diễn tập các phương án đón học sinh trở lại trường

Ba Vì yêu cầu các trường phải tổ chức tốt việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường, học sinh để phòng chống dịch Covid-19...