Hình ảnh lính cứu hoả điều khiển xe chữa cháy cần vươn xử lý cháy kho nhiên liệu

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội huy động lực lượng, phương tiện hiện đại phối hợp Tổng kho xăng dầu Đức Giang diễn tập, xử lý tình huống cháy bể chứa xăng hơn 3.000m3.

Tình huống giả định đặt ra khoảng15h30 phút ngày 21-4, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa van xăng đã gây cháy, nổ

Bể xăng số 18 (bể có mái nổi, chiều cao 12m, đường kính 18,9m, dung tích 3000 m3) trong khuôn viên tổng kho phát cháy nếu không kịp thời xử lý sẽ gây cháy lan, cháy lớn sang bể lân cận

Lực lượng chữa cháy của kho xăng được trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện tiếp cận xử lý cháy ban đầu

Lực lượng chữa cháy triển khai vòi vun tại khu vực bể xăng bị cháy để làm mát bể xăng xung quanh

Đám cháy xảy ra nhanh, bất ngờ và và tạo ra nhiều khói và khí độc. Ngọn lửa làm 1 công nhân bị bỏng mất khả năng di chuyển, đồng thời nung nóng thành bể làm tăng lượng bay hơi của xăng qua van thở

Khi phát hiện ra sự cố, bộ phận trực thông tin đã nhanh chóng báo động toàn bộ Tổng kho và gọi điện báo đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - CATP

Các lực lượng nhanh chóng được huy động và có mặt phối hợp triển khai các biện pháp an toàn, dập lửa

Xe chữa cháy cần vươn điều khiển từ xa sử dụng hiệu quả trong tình huống cháy kho nhiên liệu và điểm khó tiếp cận trên cao

Các lực lượng chữa cháy, cứu nạn ứng trực chờ lệnh triển khai hỗ trợ khi cần thiết

Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên trách và lực lượng tại chỗ của Tổng kho Xăng dầu Đức Giang triển khai các hoạt động ứng phó, cách ly khu vực nguy hiểm và các nguồn gây cháy; vận hành các trang thiết bị ứng phó sự cố và trang thiết bị của cơ sở để tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, 29 phương tiện Công an các quận, huyện: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Gia Lâm có măt kịp thời triển khai cứu hoả

Trong gần 1h triển khai, lực lượng chữa cháy đã bảo đảm không cháy lan, khống chế ngọn lửa và các sự cố tràn xăng

Các lực lượng báo cáo chỉ huy tác chiến tại chỗ về việc các điểm triển khai đã an toàn, phương án diễn tập thực hành đúng các kỹ năng chữa cháy đồng bộ, tạo thành nhiều lớp, vừa chặn giặc lửa, vừa phun giảm áp cho bể chứa xăng, cho các trang thiết bị và các chiên sĩ trên tuyến đầu