Theo ghi nhận, trật tự an toàn giao thông của khu vực cà phê đường tàu đã có nhiều dấu hiệu cải thiện.
Là một trong các địa điểm nổi tiếng…bất đắc dĩ với du khách cả trong và ngoài nước, ngày càng có nhiều người đến khu vực này chụp ảnh, check - in. Nhưng do ở gần đường ray, thú vui này kéo theo nhiều lo ngại, rủi ro về tai nạn giao thông.
![]() |
Biển báo song ngữ tại “Vành đai an toàn đường sắt” |
Trước thực trạng đó, Đội CSGT đường bộ số 1, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng công an các phường đã và đang triển khai mô hình “Vành đai an toàn đường sắt” nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực này. Được biết, đây thường là nơi tập trung đông người, khó kiểm soát khi tàu đi qua, ngoài ra là một số hộ kinh doanh lấn chiếm khu vực an toàn để thêm chỗ ngồi sát đường ray, tạo “cảm giác mạnh” cho du khách.
![]() |
Bàn ghế sắp xếp ngăn nắp hơn |
Trong gần 10 ngày qua, Đội CSGT Đường bộ số 1 phối hợp cùng Công an các phường Điện Biên, Cửa Đông đã thực hiện nhiều biện pháp, như cắm chốt kiểm tra, dựng hàng rào, thường xuyên cử người đi tuần, nhắc nhở và xử lý các cá nhân, du khách vi phạm.
Chuyển biến nhất định là điều ghi nhận. Nhiều khu vực tập trung đông đúc lúc trước đã giảm đi. Du khách trong và ngoài nước cũng được điều hướng di chuyển ăn uống, chụp ảnh ở khu vực an toàn hơn. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số du khách vượt rào, hay vài hàng quán vẫn còn lấn chiếm qua khu vực an toàn của đường ray, rồi vội vàng dọn đi khi có người kiểm tra hay tàu đi tới.
![]() |
|
Tiềm ẩn nguy cơ...
|
Có lẽ để đảm bảo an toàn, nên triển khai thêm một số camera giám sát tại các điểm nóng, đảm bảo không có bất cứ nguy cơ tiềm ẩn nào xảy ra tới người dân và du khách.
Có thể thấy, sau gần 10 ngày triển khai "Vành đai an toàn đường sắt", để đảm bảo an toàn cho mọi người, để chắc chắn khu vực này không còn là điểm giao thông phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rất cần sự bền bỉ tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, xử lý; và sự vào cuộc của chính quyền cơ sở.