Hiệu trưởng trường đại học cầm quyền trượng trong lễ tốt nghiệp gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hình ảnh hiệu trưởng ĐH Kinh tế đeo vòng cổ, cầm quyền trượng trong lễ tốt nghiệp mới đây dù được giải thích nhằm tạo ấn tượng, nhấn mạnh logo của nhà trường nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi trái chiều.
Trang phục mới của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế trong lễ tốt nghiệp ngày 29/7 gây tranh cãi (ảnh từ fanpage của trường)

Trang phục mới của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế trong lễ tốt nghiệp ngày 29/7 gây tranh cãi (ảnh từ fanpage của trường)

Ngày 29/7, trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp chính quy năm 2022 cho gần 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Điều khiến cư dân mạng bàn tán sôi sục là hình ảnh Hiệu trưởng nhà trường mặc áo choàng nhung đỏ, đội mũ đỏ và đi găng tay đồng màu, cầm quyền trượng màu vàng và mang vòng cổ lớn màu trắng. Thành viên ban nghi lễ mặc áo nhung đỏ - đen, mũ màu đen và sử dụng găng tay trắng.

Mặc dù hình ảnh này đã được rút khỏi fanpage của nhà trường nhưng vẫn gây ra nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Không ít người phản đối trang phục này khi đánh giá "lai căng, thể hiện sự màu mè, diêm dúa, tốn kém", trang phục được sử dụng không phù hợp với tính chất buổi lễ của một cơ sở giáo dục đại học đào tạo nhân lực trí thức chất lượng cao, chưa kể tới việc gây tốn kém không cần thiết cho những người tham gia lễ tốt nghiệp.

Trong khi nhà trường đưa ra quan điểm trang phục dùng trong buổi lễ nhằm khẳng định vị thế, thể hiện sự chuyên nghiệp, đẳng cấp của trường trong mắt người học và đối tác, tăng tính đoàn kết nội bộ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và người học thì cư dân mạng lại phản bác khi cho rằng khẳng định vị thế không nằm ở những bộ trang phục phản cảm kia, mà là chất lượng đầu ra sinh viên tốt nghiệp, cơ sở vật chất giảng dạy, trình độ đội ngũ giảng viên... Vì đây mới là sự đổi mới thực thụ.

Tuy nhiên cũng có luồng ý kiến cho rằng việc mặc trang phục này không gây phản cảm đến mức phải phản đối mạnh đến vậy khi chưa rõ mục đích của trang phục này. Việc can thiệp quá mức vào vấn đề nội bộ các đơn vị khiến cho các hoạt động đổi mới, sáng tạo bị hạn chế.

Theo đó, không ít bạn đọc cho rằng việc thay đổi với trang phục khác lạ thay vì lặp lại những trang phục truyền thống trong một buổi lễ tốt nghiệp đại học với yêu cầu hội nhập không phải là không chấp nhận được chỉ có điều trước đó nhà trường cần nêu mục đích và thông điệp rõ ràng để mọi người hiểu rõ sự việc.

Phía ĐH Kinh tế cho biết nhà trường sẽ sớm có thông tin chính thức về vấn đề này và khẳng định lễ phục này được trường cấp phát và sau khi sử dụng xong, sinh viên, học viên sẽ trả lại, không phải đóng tiền, trừ trường hợp làm thất lạc, hư hỏng.

Được biết, ĐHQG Hà Nội đã yêu cầu ĐH Kinh tế báo cáo về trang phục lễ tốt nghiệp, trong đó hiệu trưởng mặc áo choàng nhung đỏ, tay cầm quyền trượng.

Theo công văn ĐHQG Hà Nội gửi đến PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, một trong 12 cơ sở thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tối 31/7, ĐHQG Hà Nội cho biết nhận được nhiều ý kiến thể hiện sự không đồng tình với trang phục mà trường Đại học Kinh tế sử dụng trong Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên tốt nghiệp năm 2022.

Đại học Kinh tế được yêu cầu báo cáo bằng văn bản về công tác tổ chức buổi lễ, ngày gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội trước 2/8, đồng thời phải rà soát và điều chỉnh trang phục, lễ phục trao bằng tốt nghiệp để tránh lặp lại tình trạng tương tự.