Việc ứng dụng CNTT trong quản lý thuốc đã đem lại hiệu quả tối ưu tại các bệnh viện, đặc biệt, đối với bệnh nhân BHYT, sẽ giúp bệnh nhân nhận thuốc được theo dõi trên hệ thống chặt chẽ, từ số lượng, liều lượng, đến chất lượng thuốc... Khi chưa ứng dụng CNTT, đội ngũ cấp phát thuốc cần khoảng 7 người, thì nay chỉ cần 4 người để cấp phát cho 600 bệnh nhân/ngày. Đặc biệt, khi đã ứng dụng CNTT thì 100% thuốc cấp đến bệnh nhân là chính xác, không còn tình trạng cấp nhầm. Danh mục thuốc được đăng tải trên internet của BV, tất cả bác sĩ, các khoa phòng đều biết và có thể kiểm soát được. Có thể thấy, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế không chỉ giúp các cơ sở y tế tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu suất khám chữa bệnh, mà còn tạo thuận lợi cho cả bác sĩ và người bệnh.