Hiệu quả từ mô hình tổ tuần tra phòng chống tôi phạm, PCCC và CNCH

ANTD.VN - Địa bàn TP Hà Nội với đặc thù nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ, dân cư đông đúc, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, an ninh trật tự. Để chủ động PCCC và phòng ngừa tội phạm, nhiều mô hình, cách làm hay đã được xây dựng nhằm huy động người dân cùng tham gia. Mô hình tổ tuần tra phòng chống tối phạm, tệ nạn xã hội, PCCC và CNCH ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình là một ví dụ.

Đây là một buổi họp định kỳ giữa Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Ba Đình, Hà Nội với tổ tuần tra phòng chống tôi phạm, tệ nạn xã hội, PCCC và CNCH phường Quán Thánh. Các thành viên của tổ tuần tra đã trực tiếp trao đổi thông tin, báo cáo kết quả triển khai cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân.

Sau những buổi họp, tổ tuần tra phòng chống tôi phạm, tệ nạn xã hội, PCCC và CNCH phường Quán Thánh sẽ trực tiếp sử dụng các xe chuyên dụng được trang cấp để tuần tra tại các tuyến đường, khu dân cư, địa bàn trọng điểm. Mỗi ca trực có từ 6-8 thành viên. 2 khung giờ được lựa chọn là buổi trưa từ 12 giờ đến 14 giờ và khung giờ buổi tối từ 22 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau, thời điểm người dân thường lơ là, mất cảnh giác.

Theo UBND phường Quán Thánh, từ khi được thành lập vào tháng 8/2022, mô hình tổ tuần tra phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, PCCC và cứu nạn cứu hộ đã đấu tranh, phát hiện nhiều vụ việc mất an ninh trật tự, phát hiện các sự cố cháy nổ trong khu dân cư từ thời điểm ban đầu để kịp thời xử lý.

Dù mới thành lập nhưng với nhiều người dân, tổ tuần tra phòng chống tôi phạm, tệ nạn xã hội, PCCC và CNCH phường Quán Thánh đã trở thành tai mắt của nhân dân, giúp họ bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự.

Tổ tuần tra phòng chống tôi phạm, tệ nạn xã hội, PCCC và CNCH chỉ là một trong số nhiều mô hình mà các quận, huyện của Hà Nội triển khai. Nhờ sự đồng lòng, tham gia nhiệt tình của tầng lớp nhân dân mà tình hình an ninh trật tự cũng như PCCC trên địa bàn thủ đô từng bước được đẩy lùi, giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.