Hiểm họa khôn lường từ việc rải đinh trên đường cao tốc

ANTD.VN - Vụ việc các đối tượng rải đinh nhọn trước đầu xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, TP Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ vừa qua lại dấy lên lo ngại trong dư luận. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố tình hủy hoại tài sản người khác, cản trở lưu thông, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho những người tham gia giao thông.

Đây là hai đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT CAH Thường Tín triệu tập lên làm việc về hành vi rải đinh trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. 

Trước đó, khoảng 15h ngày 27-12, hai thanh niên này đã chở nhau bằng xe máy đi cùng chiều, bám sát chiếc xe ô tô tải đi hướng xã Vân Tảo, huyện Thường Tín ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tiếp cận chiếc xe, hai đối tượng vượt lên rồi rải đinh ngay trước đầu xe ô tô này. Rất may chiếc xe ô tô kịp phanh nên không thiệt hại nhiều.

Thực tế đã xảy ra không ít các vụ việc rải đinh nhọn trên đường, cả quốc lộ, đường cao tốc. Có đối tượng chỉ vì lợi ích kinh tế, để chặt chém khách khi vá săm thủng… Hành vi này rất nguy hiểm đối với các ô tô, nhất là khi đang chạy với tốc độ cao.

Pháp luật đã có những quy định xử phạt tội cản trở giao thông đường bộ. Người đặt, để vật sắc nhọn hoặc vật chướng ngại gây cản trở giao thông, thiệt hại cho người khác có thể bị phạt tiền từ 30-300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm tùy vào hậu quả gây ra cho các nạn nhân. Có lẽ cần có giải pháp mạnh hơn nữa, nâng cao chế tài xử phạt, thì nạn “đinh tặc” mới không còn diễn ra.