Hệ thống xe buýt Hà Nội sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại an toàn

ANTD.VN - Sau ngày 21/9, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nhiều dịch vụ đã được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên, với hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn đang tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Tại các xí nghiệp xe bus Hà Nội vào thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại.

Sau gần 2 tháng phải dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh… Thế nhưng… những công việc bảo dưỡng, kiểm tra phương tiện như thế này vẫn được các xí nghiệp xe bus duy trì đều đặn… Định kỳ kiểm tra các trang thiết bị trên xe và đồng thời cho nổ máy kỹ thuật luân phiên hàng ngày để đảm bảo phương tiện luôn duy trì, sẵn sàng hoạt động tốt…

Tài xế xe bus Nguyễn Quang Báu đang rất mong chờ ngày được quay lại phục vụ người dân Thủ đô… Chiếc xe bus này do anh phụ trách… và đã được anh tỉ mỉ vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt tại các vị trí sẽ có nhiều người tiếp xúc như: tay nắm, ghế ngồi, các điểm bám lên xuống… dung dịch sát khuẩn cũng đã được bổ sung...

Tất cả các điều kiện về kỹ thuật cũng như công tác phòng chống dịch bệnh đã được anh và các đồng nghiệp thực hiện theo đúng yêu cầu…

Được biết, hiện nay Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe bus trên địa bàn TP để sẵn sàng hoạt động ngay sau khi được phép... Ngoài ra, khi xe bus hoạt động trở lại, hành khách vẫn phải chấp hành nghiêm quy tắc 5k và khai báo y tế… Tiêu chí chung đặt ra đó là lái xe, nhân viên phục vụ, phương tiện cũng như hành khách phải được đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm này tại các xí nghiệp xe bus HN…công tác bảo dưỡng, duy tu…cũng như vệ sinh khử khuẩn phương tiện đã được các xí nghiệp triển khai…Tất cả đã sẵn sàng cho ngày quay trở lại phục vụ người dân thủ đô…