Hệ thống phòng không tầm thấp Avenger: 'Sát thủ' diệt trực thăng

ANTD.VN - Hệ thống phòng không tầm thấp Avenger được điều khiển hoàn toàn tự động là vũ khí phòng không hàng đầu của quân đội Mỹ, độ cơ động cao, hỏa lực mạnh với 8 tên lửa đất đối không FIM-92 Stinger nằm trong 2 ống phóng tên lửa

Hiện nay, Lục quân Mỹ đang sở hữukhoảng 703 hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Avenger

Mục tiêu hệ thống này có thể tiêu diệt gồm: trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, máy bay cánh cố định... 

Tháp pháo của Avenger có thể dễ dàng thích nghi với nhiều loại xe dã chiến khác nhau như xe tải, rơ moóc, xe bánh xích...

Hệ thống khai hoả gồm có: ống chứa tên lửa, khí tài nhận diện bạn-thù IFF và bộ điện tự hành BCU, cân nặng tổng cộng trên 15,7kg

Hệ thống được sử dụng như là một phương tiện chiến đấu độc lập, điều khiển từ xa. 

Hệ thống hồng ngoại, máy tính, thiết bị thông tin liên lạc và hệ thống xác định khoảng cách bằng laze giúp xác định vị trí của mục tiêu cả ngày lẫn đêm.

Với tính tự động hóa cao, Avenger có thể hỗ trợ các xạ thủ một cách nhanh chóng và hiệu quả trong việc tìm diệt mục tiêu.

Với phương thức bắn đón hoặc bắn đuổi

Có thể tiêu diệt mục tiêu từ cự ly 200 - 4.800m, ở độ cao 0 - 3.800m

Đặc biệt, Avenger có thể hoạt động trong mọi địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.