Hé lộ sức mạnh và tiềm lực quân sự đáng gờm của Hezbollah

ANTD.VN -  Hezbollah được cho là lực lượng chiến đấu phi nhà nước mạnh nhất thế giới. Nhóm vũ trang này đang sở hữu kho vũ khí đồ sộ, bao gồm cả tên lửa có khả năng tấn công bất kỳ thành phố nào của Israel.

Lực lượng Hezbollah

Là một phần của “trục kháng chiến”

Được cho là do Iran hậu thuẫn và có trụ sở tại Lebanon, quốc gia ở phía Đông Địa Trung Hải, nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite này đã tham gia vào các cuộc đối đầu với lực lượng Israel tại biên giới phía Nam của Lebanon kể từ ngày 8-10-2023.

Mặc dù không thể sánh được với sức mạnh quân sự của Israel, nhưng kho vũ khí ngày càng tinh vi của Hezbollah có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho quốc gia này.

Bên cạnh đó, Israel cũng sẽ phải đối mặt với chiều sâu chiến lược của Hezbollah. Nhóm này là một phần của “trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo trải dài khắp Yemen, Syria, Gaza và Iraq. Một số nhóm đã tăng cường phối hợp kể từ tháng 10 năm ngoái, khi Israel phát động cuộc chiến ở Dải Gaza sau khi các tay súng Hamas tấn công quốc gia này. Trục này được Israel gọi là “vành đai lửa”.

Trong gần 1 năm qua, các đối tác của Hezbollah trong khu vực đã tham gia vào cuộc xung đột âm ỉ với Israel và các đồng minh của nước này. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen thỉnh thoảng bắn vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ, cũng như vào Israel. Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, nhóm gồm các phe phái Hồi giáo dòng Shiite theo đường lối cứng rắn, cũng từng tiến hành những cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq. “Trục kháng chiến” này đã đặt điều kiện chấm dứt các hành động thù địch, đó là việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Nhưng Israel dường như không có dấu hiệu nhượng bộ. Trong thời gian gần đây, Israel đã tăng cường đối đầu trực tiếp với Hezbollah. Trong đó, Israel bị quy trách nhiệm về vụ nổ loạt máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah, giết chết ít nhất 37 người và làm bị thương hàng nghìn người khác, trước khi tiến hành cuộc không kích vào Thủ đô Beirut của Lebanon khiến 1 chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng. Đáp lại, lực lượng Hezbollah tuyên bố bước vào “trận chiến tính sổ” với Israel.

Sở hữu kho vũ khí khổng lồ

Nổi lên từ thập niên 1980, Hezbollah ban đầu được thành lập nhằm chiến đấu chống lại việc Israel tiến vào phía Nam Lebanon, kéo dài đến khi quân đội Israel rút lui vào năm 2000. Kể từ đó, cánh vũ trang của Hezbollah phát triển đáng kể. Năm 2006, họ đã đứng vững sau cuộc chiến kéo dài 34 ngày với Israel.

Trong cuộc nội chiến ở Syria vào những năm 2010, Hezbollah đã hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại các nhóm phiến quân. Nhờ đó, Hezbollah đã trở nên dày dạn kinh nghiệm trong cuộc chiến đô thị và củng cố liên minh với những nhóm khác được Iran hậu thuẫn đang chiến đấu ở Syria. Hezbollah cũng mở ra tuyến đường cung cấp vũ khí quan trọng giữa Iran và Lebanon, thông qua các đối tác của mình ở Iraq và Syria, qua đó củng cố thêm kho vũ khí của nhóm.

Kho vũ khí của Hezbollah được cho là có nhiều tên lửa Raad, Fajr và Zilzal do Iran sản xuất, cũng như pháo phản lực Katyusha do Nga sản xuất. Hezbollah còn tăng cường năng lực của mình bằng cách trang bị thêm hệ thống dẫn đường chính xác cho tên lửa. Lực lượng này cũng sở hữu tên lửa chống tăng tiên tiến như tên lửa Kornet do Nga sản xuất và tên lửa Toophan của Iran. Không chỉ vậy, Hezbollah còn tuyên bố sở hữu tên lửa có tầm bắn lên tới 500km, có khả năng tấn công bất kỳ thành phố nào của Israel.

Các nhà phân tích quân sự ước tính Hezbollah có 30.000-50.000 người, nhưng vào đầu năm nay, thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah tuyên bố nhóm này có hơn 100.000 tay súng và lực lượng dự bị.

Khu vực biên giới Israel - Lebanon. Đồ họa: AFP

Tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động

Hezbollah đã tham gia vào cuộc chiến không cân sức trong suốt nhiều thập kỷ xung đột với Israel. Họ đã tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự và chính trị của nhóm, đồng thời thiết lập năng lực răn đe, bất chấp ưu thế quân sự của Israel.

Theo tuyên bố của Hezbollah và thống kê của Đài CNN, nhóm này đã mất hơn 500 thành viên, bao gồm cả chỉ huy, trong các cuộc đối đầu ở biên giới với Israel kể từ tháng 10 năm ngoái. Cuộc giao tranh cũng khiến Israel bị ảnh hưởng đáng kể, với khoảng 70.000 người phải di dời khỏi khu vực biên giới phía Bắc nước này và hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả binh lính và thường dân.

Khi các cuộc đối đầu ở biên giới vẫn tiếp diễn, Hezbollah đã tìm cách phá hoại hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” của Israel, và đã đạt một số thành công nhất định. Mới đây, để đáp trả vụ nổ loạt thiết bị liên lạc mà Hezbollah cáo buộc do Israel tiến hành, nhóm vũ trang này đã bắn một loạt tên lửa qua biên giới vào miền Bắc Israel. Cụ thể, nhóm cho biết đã tấn công một căn cứ không quân bằng tên lửa Fadi 1 và Fadi 2 - loại vũ khí tầm xa chưa từng được lực lượng này sử dụng trong gần 1 năm xung đột với Israel.

Mặc dù sở hữu kho vũ khí khổng lồ và năng lực quân sự đáng gờm, nhưng đến nay Hezbollah được cho là vẫn chưa sử dụng tên lửa tiên tiến nhất để tấn công Israel. Theo Đài CNN, hiện nhóm vũ trang này cũng phải phải tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Bởi vì, nếu nổ ra cuộc chiến tổng lực, Israel có thể làm suy yếu đáng kể năng lực của Hezbollah, khiến nhóm này thụt lùi nhiều năm - nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ - và phá hủy phần lớn Lebanon, quốc gia vốn đã suy yếu do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài nhiều năm qua.