TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM:

Hãy chung tay chống dịch

ANTĐ -- Theo thông tin Sở Y tế TP.HCM cho rằng số người mắc bệnh tay chân miệng đang giảm đi nhưng thực tế bệnh nhân vẫn đang quá tải ở các bệnh viện nhi của TP.HCM, khoảng 400 ca/tuần, thưa ông?

- Chưa có kết luận số ca mắc tay chân miệng trong cộng đồng đang giảm và hiện tại, do còn hạn chế trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là nguồn nhân lực nên tình hình bệnh tại TP.HCM vẫn diễn biến rất phức tạp, chưa có dấu hiệu được khống chế. Để giải quyết vấn đề này cần sự phối hợp của các viện, trường của ngành y với sự hỗ trợ sinh viên, bác sỹ giỏi cùng thanh gia công tác phòng chống dịch bệnh; 24 quận-huyện cũng phải thành lập các đoàn giám sát riêng, cán bộ y tế cơ sở cần có sự giúp đỡ sát sao của cán bộ địa phương để có cách tiếp cận người dân, từ đó phối hợp với thành phố cùng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dân vệ sinh thân thể, lau dọn nhà cửa có sử dụng thuốc sát khuẩn hàng ngày. Chúng tôi đang rất tích cực phòng chống bệnh, rất mong người dân TP.HCM, đặc biệt các quận 8, 12, Thủ Đức, các huyện ngoại thành Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè… chung tay chống dịch bằng cách tuân thủ những khuyến cáo do ngành y tế đưa ra cũng như nâng cao cảnh giác về dịch bệnh, tăng cường các biện pháp chống lây nhiễm từ người lớn sang trẻ nhỏ, chống nhiễm khuẩn ngay trong các bệnh viện với nguồn lây lan từ các tuyến tỉnh đổ về hiện vẫn rất cao.