"Hậu thuẫn gia đình" của ông Donald Trump

ANTĐ - Trong cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng hòa có được sự hậu thuẫn rất lớn từ các thành viên trong gia đình, nhất là người con trai Eric Trump, 32 tuổi và con rể Jared Kushner, 35 tuổi. 

Jared Kushner (ngoài cùng bên trái) và vợ Ivanka trong một cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump

Trả lời phỏng vấn báo giới đầu tuần qua, Eric Trump cho biết, anh đã giúp cha mình gây quỹ tranh cử được 11 triệu USD trong tháng 6 và hy vọng tiếp tục kêu gọi được thêm 10 triệu USD từ công chúng trong thời gian tới. Theo đánh giá của Tờ Independent (Anh), Eric Trump ngày càng thể hiện rõ vai trò trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Eric Trump thường xuyên xuất hiện tại các cuộc vận động tranh cử, giới thiệu cha lên sân khấu và kêu gọi gây quỹ tranh cử. 

Để có thể kêu gọi mọi người ủng hộ gây quỹ tranh cử, Eric Trump đã viết thư ngỏ và gửi đi qua email. “Trong thư, tôi đã viết rõ những suy nghĩ của mình về cha tôi - Donald Trump. Đó là một người đàn ông tuyệt vời. Một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi coi ông ấy như một người bạn tốt và không thể tự hào hơn rằng, ông ấy là cha tôi”, Eric Trump nói.

Với sự hậu thuẫn của con trai, quỹ tranh cử của ông Donald Trump chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Theo đánh giá của CBS, hiện nay, quỹ tranh cử của ông Donald Trump vẫn còn thua xa so với đối thủ - bà Hillary Clinton. Vào tháng 5, khi quỹ tranh cử của ông Donald Trump mới nhận được 3 triệu USD thì quỹ tranh cử của bà Hillary Clinton đã có 26 triệu USD. Tính đến hết tháng 6-2016, quỹ tranh cử của bà Hillary Clinton đã đạt đến con số ấn tượng là 94 triệu USD. 

Nhân vật thứ hai trong gia đình có ảnh hưởng lớn trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump là chàng rể điển trai Jared Kushner, chồng của Ivanka. Jared Kushner là một nhà kinh doanh bất động sản và xuất bản. Thời gian gần đây, Jared Kushner đã trở thành một nhà cố vấn chiến lược, giúp ông Donald Trump đưa ra nhiều quyết định được cho là kịp thời và quyết liệt.

Một trong những quyết định đó là việc sa thải người quản lý chiến dịch tranh cử Corey Lewandowski hôm 20-6 vừa qua. Theo nhiều nguồn tin thì Jared Kushner chính là người khuyên ông Donald Trump sa thải ông Corey Lewandowski vì cho rằng người quản lý chiến dịch tranh cử có nhiều hành vi cản trở hoạt động của ông Donald Trump.

Không chỉ xuất hiện cùng bố vợ trong các chiến dịch vận động tranh cử, chàng rể Jared Kushner còn là người xây dựng dự thảo chính sách, bài phát biểu cũng như đảm nhận nhiều công việc quan trọng khác giúp ông Donald Trump. Ông Donald Trump từng hết lòng khen ngợi con rể của mình. “Jared là một người kinh doanh bất động sản rất thành công nhưng tôi nghĩ cậu ấy thích chính trị hơn bất động sản. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng rất giỏi và thành công trong lĩnh vực mới này”, ông Donald Trump nói trong một lần trả lời phỏng vấn báo giới.