Hành trình truy bắt nhóm trộm cây gỗ sưa đỏ quý hiếm tại Hà Nội

ANTD.VN - Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra liên tiếp các vụ trộm cây gỗ sưa đỏ gây bức xúc trong dư luận. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, mưa bão, công tác bảo vệ có phần chủ quan, mất cảnh giác để gây án. Trước những vụ việc này, CAQ Hà Đông phối hợp cùng Phòng CSHS đã vào cuộc điều tra khám phá làm rõ một ổ nhóm chuyên trộm và tiêu thụ gỗ sưa, bắt giữ 6 đối tượng gây án.

Đây là những gì còn sót lại của vụ trộm cây gỗ sưa tại trường tiểu học Đoàn Kết, quận Hà Đông đêm 21/7 vừa qua.

Lợi dụng trời mưa bão, kẻ gian rất manh động, táo tợn khi gây án, khiến đội ngũ bảo vệ của nhà trường cũng không khỏi bất ngờ.

Sau 5 ngày tích cực điều tra truy xét, Đội CSHS – CAQ Hà Đông phối hợp cùng  Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ và lần lượt bắt giữ được các đối tượng gây án, thu hồi số gỗ sưa bị đốn hạ đang đươc cất giấu tại một xưởng gỗ ở tỉnh Bắc Ninh.

6 đối tượng trong ổ nhóm chặt trộm cây gỗ bị bắt giữ gồm: Lê Văn Trọng (38 tuổi), Đỗ Văn Phương (43 tuổi), Phạm Văn Hùng (29 tuổi) đều ở tỉnh Bắc Ninh; Lê Văn Phúc (44 tuổi) và Đỗ Quốc Tuấn (48 tuổi) đều ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Tự (52 tuổi) ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trong đó, Lê Văn Trọng là đối tượng cầm đầu.

Đấu tranh khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận, trước đó, chính nhóm này đã gây ra vụ cưa trộm một cây gỗ sưa trong Viện thuốc thuộc xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Vẫn chưa thể biết chính xác gỗ sưa đỏ được dùng để làm gì nhưng giá cả của nó là rất đắt đỏ. Trong khi người dân vẫn còn đang mơ hồ về giá trị thực của nó thì các cơ quan chức năng phải chật vật trong công tác phòng chống nạn cưa trộm cây gỗ sưa đang hoành hành khắp nơi. Tại Hà Nội, trong những năm qua, CATP đã khám phá hàng loạt vụ trộm cây gỗ sưa đỏ, nhiều đối tượng đã bị truy tố xét xử trước pháp luật và chịu những bản án thích đáng.

Trên địa bàn TP Hà Nội có không ít cây gỗ sưa đỏ quý nằm trong “tầm ngắm” của tội phạm. Như cây gỗ sưa đỏ này, nó đã tồn tại hơn 20 năm trong khuôn viên trường mầm non. Các đối tượng trong ổ nhóm trộm gỗ sưa CAQ Hà Đông vừa bắt giữ khai nhận rằng, cây sưa này là mục tiêu đầu tiên của chúng, nhưng do cây được bảo vệ quá cẩn thận nên đến phút cuối chúng đã từ bỏ ý định thực hiện.

Hiện nay, cây gỗ sưa đỏ được trồng trên các tuyến phố Hà Nội, trong các công viên, và các cơ quan, doanh nghiệp, nằm trong danh mục cây gỗ quý hiếm cần bảo vệ. Do vậy, cùng với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cơ quan Công an, thì rất cần sự vào cuộc toàn dân chung tay bảo vệ và tố giác tội phạm.