Hành trình bắt "trùm" đường dây cờ bạc "triệu đô" có lệnh truy nã đỏ

ANTĐ - Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (TNTP) CATP Hà Nội vừa bàn giao cho cơ quan chức năng của Trung Quốc đối tượng Zhou Yun Miao (SN 1969), trú tại TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Zhou Yun Miao bị Công an Trung Quốc và Interpol ra quyết định truy nã đỏ về tội “Tổ chức đánh bạc trái phép” từ tháng 11-2014.

Hành trình bắt "trùm" đường dây cờ bạc "triệu đô" có lệnh truy nã đỏ ảnh 1“Trùm” cờ bạc “triệu đô” bị lực lượng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội áp giải ra Sân bay Quốc tế Nội Bài giao cho Công an Trung Quốc

Lộ mặt “trùm” cờ bạc

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Đội phó Đội Truy bắt đối tượng truy nã hệ kinh tế - ma túy (Đội 3), Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội cho biết, khoảng giữa tháng 3-2016, qua công tác rà soát các đối tượng truy nã quốc tế do Interpool cung cấp, Đội 3 nắm được nguồn tin về Zhou Yun Miao (Zhou) đang bị Công an Trung Quốc phối hợp với Interpol truy nã về hành vi “Tổ chức đánh bạc trái phép”.

Theo thông tin phía bạn cung cấp, Zhou cầm đầu một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến có hệ thống ở nhiều quốc gia tại khu vực châu Á. Tổng số tiền luân chuyển trong đường dây cờ bạc xuyên quốc gia này lên tới hàng triệu USD. “Là đối tượng sừng sỏ trong giới tội phạm quốc tế, mặc dù bị Công an Trung Quốc và Interpol phối hợp truy nã gắt gao, nhưng trong suốt gần 2 năm qua Zhou vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật” - Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Qua công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Việt Nam và Trung Quốc, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam nắm được, trong các năm 2012 - 2014, khi hoạt động cờ bạc trực tuyến phát triển, Zhou cùng một số đối tượng khác ở Trung Quốc tổ chức một đường dây cờ bạc cực lớn dưới dạng trực tuyến, thông qua các hình thức cá độ thể thao và poker… Mạng lưới của tổ chức cờ bạc này rất rộng, tỏa khắp Trung Quốc và lan sang nhiều quốc gia khác ở khu vực châu Á.  

Chỉ huy Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội cho biết, sau khi thành lập công ty và tổ chức thiết lập mạng lưới đánh bạc trá hình, Zhou phụ trách quản lý về tài chính; 3 đối tượng khác phụ trách dịch vụ khách hàng. Nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao này đã thuê các kỹ sư giỏi về công nghệ thông tin để thiết lập và quản lý trang mạng trực tuyến, cung cấp nhiều hình thức đánh bạc dưới dạng cá độ thể thao và đặt máy chủ tại Mỹ để tránh bị phát hiện.

Tinh vi hơn, sau khi đã thiết lập được bộ máy, Zhou cùng đồng bọn cấu kết với nhiều công ty tài chính có chức năng cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền mặt và game, nhằm giúp đối tượng đánh bạc chuyển, rút tiền nhanh chóng. Các đối tượng thực hiện nhiều đợt quảng cáo trang mạng này để thu hút sự chú ý, tham gia của nhiều người. Để tránh bị các cơ quan chức năng của Trung Quốc và quốc tế phát hiện, Zhou cùng các đối tượng đã chuyển địa điểm và cách thức hoạt động đến nhiều nước khác nhau ở châu Á.

Người đàn ông ngoại quốc không ăn hành

Tháng 6-2014, qua công tác điều tra các tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Công an Trung Quốc phát hiện đường dây tội phạm của Zhou và tổ chức truy quét, bắt gần 30 đối tượng. Tại thời điểm đó, Zhou đã bỏ trốn và bị Công an Trung Quốc phối hợp với Interpol phát lệnh truy nã đỏ. “Trong quá trình phối hợp với phía bạn để thu thập thông tin về Zhou, Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội nắm được thông tin về việc đối tượng này xuất hiện ở khu vực biên giới Việt - Trung. Có lần, Zhou đã trốn sang Việt Nam qua đường tiểu ngạch, vào TP.HCM và có rất nhiều thẻ VIP đánh bạc tại các khách sạn lớn, chuyên dành cho người nước ngoài. 

Những ngày cuối tháng 3-2016, Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội nhận được nguồn tin về sự xuất hiện của một người đàn ông ngoại quốc có nhiều dấu hiệu nghi ngờ ở khu vực phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm. Qua công tác trinh sát, Đội 3, Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội phát hiện đối tượng này có nhiều đặc điểm giống tên tội phạm đang bị Interpol và Công an Trung Quốc truy nã trên phạm vi toàn thế giới.

Bản thân Zhou không thích sử dụng hành vào các món ăn và nếu chỉ cần dính một chút là “dị ứng” ngay, còn người đàn ông ngoại quốc này cũng rất thích ăn cháo gà và bánh mì trứng nhưng không cho hành. Xác minh, sàng lọc những thông tin nêu trên, các trinh sát Đội 3 đã xác định được đối tượng đó chính là Zhou và lập kế hoạch báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội, Chỉ huy Phòng Cảnh sát TNTP để xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi được các cấp lãnh đạo duyệt kế hoạch, Đội 3 đã xây dựng nhiều phương án truy bắt Zhou.

Trong quá trình bám sát mọi di biến động của đối tượng, đêm 27-3, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Đội phó Đội 3 chỉ huy tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội phát hiện Zhou ăn bún ốc ở phố Hòe Nhai, sau đó lang thang ra khu vực vườn hoa Hàng Đậu, quận Ba Đình đã tiến hành bắt giữ. 

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ngày 5-4, Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát TNTP Bộ Công an đã tiến hành bàn giao Zhou cho cơ quan chức năng Bộ Công an Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, để phía bạn tiếp tục điều tra, xử lý “trùm” cờ bạc xuyên quốc gia này.