Kỷ niệm 58 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hàng nghìn người tri ân anh linh các anh hùng liệt sỹ

ANTĐ -Hàng nghìn người con hôm nay bày tỏ lòng biết ơn tới anh linh những người con của đất nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 58 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2012). Trong 3 ngày, từ mùng 5- 7 tháng 3, tại nghĩa trang Độc Lập của mảnh đất Điện Biên lịch sử, những người con hôm nay đã tề tựu về nơi đây tỏ lòng thành kính biết ơn những người đã khuất vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Để tỏ lòng tri ân những anh linh hy sinh vì Tổ quốc, Đại đức Thích Đạo Thịnh - Trụ trì chùa Tản Viên cùng các Chư tôn đức tăng ni, phật tử phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô, Báo Điện Biên Phủ và Ban Trợ niệm miền Bắc tổ chức Đại lễ cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho những anh linh các anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Những ngày này, cách đây 58 năm, nơi đây đã diễn ra cuộc chiến khốc liệt của quân và dân ta đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp làm nên chiến thắng vang dội  5 châu, chấn động địa cầu, khởi nguồn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Để có được thắng lợi hào hùng đó, biết bao chiến sỹ của quân và dân ta đã phải ngã xuống, anh dũng hy sinh.

Mời độc giả cùng xem chùm ảnh PV Báo ANTĐ ghi lại sáng nay:

Các hòa thượng tri ân những anh linh hy sinh tại Nghĩa trang Độc Lập

Lễ cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho những
 anh linh hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc

Báo An ninh Thủ đô, Báo Điện Biên Phủ và Ban Trợ niệm miền Bắc tổ chức
Đại lễ cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho những anh linh các anh hùng liệt sỹ,
đồng bào tử nạn trên chiến trường Điện Biên Phủ

Đại tá Đào Lê Bình (người mặc áo kẻ hồng) TBT Báo An ninh Thủ đô- Phó ban tổ chức

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự lễ cầu siêu 

Lặng người trước anh linh đồng đội

Lễ tri ân được diễn ra 3 ngày tại Nghĩa trang Độc Lập