Hàng loạt chiến đấu cơ Nga trong Không quân Ấn Độ đang thiếu phụ tùng thay thế

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ đang đối diện cuộc khủng hoảng kỹ thuật tồi tệ nhất trong những năm gần đây bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt chống Nga.

Những lệnh trừng phạt khắc nghiệt do phương Tây áp đặt không chỉ gây hại đến bản thân Nga mà còn cả các đối tác của họ, trong trường hợp này là Không quân Ấn Độ (IAF) cũng phải hứng chịu hậu quả nặng nề.

Moskva mới đây đã thông báo cho New Delhi rằng họ không thể đáp ứng các yêu cầu cung cấp phụ tùng thay thế cho tiêm kích MiG-29UPG, Su-30MKI; máy bay vận tải Il-76, An-32; cũng như trực thăng Mi-17 của Ấn Độ.

Điều này có nghĩa là trong số 554 máy bay chiến đấu đang hoạt động, 312 tiêm kích gồm 247 chiếc Su-30MKI và 65 chiếc MiG-29 UPG sẽ không được bảo trì theo kế hoạch dự kiến, tức là 56% số phi cơ của IAF chưa được phục vụ đúng hạn.

Đối với trực thăng vận tải Mi-17, chúng chiếm 45% trong tổng số 496 máy bay lên thẳng đang phục vụ trong thành phần IAF, bao gồm cả những loại tấn công, đa dụng, săn ngầm, trinh sát...

New Delhi cho hay, Moskva đã thông báo cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ rằng sự chậm trễ về phụ tùng máy bay trong những tháng gần đây là do cuộc xung đột Ukraine, và rất có thể tình hình sẽ không được cải thiện.

Trước tình hình trên, người đứng đầu lực lượng Không quân Ấn Độ buộc phải kêu gọi các sĩ quan chỉ huy cấp dưới của mình phát triển một chiến lược mới để bảo dưỡng và duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động cho máy bay.

Lãnh đạo IAF đã đến Công ty Hàng không Hindustan (HAL) thuộc sở hữu nhà nước để được giúp đỡ. Ngoài HAL, Không quân Ấn Độ cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ khu vực tư nhân.

Nhiều khả năng, tất cả những doanh nghiệp mà bằng cách này hay cách khác có kết nối với sản xuất quân sự ở cấp khu vực sẽ tham gia vào việc chế tạo phụ tùng thay thế cho các máy bay của Không quân Ấn Độ.

Nếu Ấn Độ vượt qua khó khăn hiện tại, Nga thực sự sẽ đối diện nguy cơ mất tiền từ việc bán phụ tùng thay thế và bảo trì máy bay chiến đấu. Nhưng không chỉ có vậy, vấn đề đối với Moskva còn "dài hạn" hơn nhiều.

New Delhi được dự báo sẽ quay sang Moskva với yêu cầu: "Nếu bạn không thể sản xuất phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu, chúng tôi muốn tự sản xuất theo giấy phép".

Đây là tin tốt cho Nga vào thời điểm bây giờ, nhưng về dài hạn sẽ bất lợi. Ấn Độ rất có thể sẽ nhận được giấy phép sản xuất phụ tùng thay thế của Nga để Moskva khỏi đối diện với khoản phạt hợp đồng.

Nhưng sau này Nga sẽ thiệt hại hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD từ thị trường Ấn Độ, khi họ không còn giữ vị thế độc quyền cung cấp sản phẩm thay thế cho phi đội chiến đấu cơ đồ sộ của quốc gia Nam Á này.

Còn nếu viễn cảnh trên xảy ra, Ấn Độ sẽ được tiếp cận với các công nghệ bí mật, cho phép quốc gia này tự phát triển vũ khí mà không cần bất kỳ sự đồng ý nào từ Moskva.

Tuy nhiên một viễn cảnh khác đang được nhắc tới là giấy phép công nghệ vũ khí của Nga có thể chỉ được cấp cho các công ty Ấn Độ giống như vé theo mùa trong các giải vô địch bóng đá. Nhưng sẽ rất khó để Moskva kiểm soát New Delhi hoàn toàn theo cách này.