Hàng hóa thiết yếu ngập tràn các siêu thị ở Hà Nội

ANTD.VN - Các siêu thị lớn ở Hà Nội như Vinmart, Big C Thăng Long đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như thịt cá, rau xanh… với giá cả ổn định niêm yết công khai thậm chí giảm giá phục vụ người dân Thủ đô 24/7 sau khi Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng hóa thiết yếu tại các siêu thị liên tục được bổ sung, không có cảnh thiếu hụt hết sạch như người dân đồn đoán

Tại siêu thị Big C Thăng Long, nhiều người dân đến đây mua sắm các hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm vào ngày cuối tuần

Hàng hóa ở đây dồi dào, đảm bảo cho người dân hằng ngày

Giá cả các mặt hàng ổn định, niêm yết công khai

Hàng hóa đa dạng, dường như các mặt hàng phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đều có ở đây

Các kệ hàng được bổ sung liên tục khi hết

Thịt lợn tươi hút chân không liên tục được các nhân viên đưa đến tủ đông bày bán

Người dân thoải mái lựa chọn

Ngay cả đồ hải sản tươi sống cũng có tại các kệ hàng

Các mặt hàng rau xanh đầy ắp trên các kệ hàng

Nhiều người còn loay hoay không biết chọn mua loại rau nào vì quá đa dạng

Giá cả vẫn bình ổn như mặt hàng cần tây 32.500 đồng/kg; dư chuột 14.000 đồng/1kg; khoai tây 17.900 đồng/1kg….

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Nội đáp ứng đầy đủ hàng hóa các siêu thị hoạt động đến 22h đêm

Người dân thoải mái lựa chọn hàng hóa thiết yếu cho từng ngày, không cần phải mua hàng tích trữ

Ngoài việc mở cửa cho mọi người đến mua sắm trực tiếp, Big C còn tăng cường kênh bán hàng trực tuyến qua các ứng dụng

Công tác phòng dịch ở đây cũng được đảm bảo

Các quầy thanh toán được lắp kính chắn, nhân viên đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn đảm bảo phòng dịch khi phục vụ người dân