Hãng bay bỗng nhiên xả hàng vào giờ chót, hành khách ngỡ ngàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần lễ nữa là đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thì các hãng hàng không bắt đầu đua nhau xả hàng, giá vé giảm mạnh so với một vài tháng tháng trước đó.

Việc này đã khiến không ít người tiêu dùng ấm ức khi luôn được các hãng hàng không và nhà chức trách khuyến cáo người dân có nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và Hè nên mua vé máy bay sớm để có giá tốt. Dù vậy, trong trường hợp hiện nay thì lại không hoàn toàn đúng.

Những ngày qua, các đại lý cấp 1, cấp 2 bán vé máy bay cho các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboos Airways đều thi nhau “xả hàng” trên các diễn đàn, hội nhóm về hàng không và vé máy bay.

Không chỉ vậy, giá vé máy bay trên website của các hãng cũng giảm mạnh so với trước đó. Một số chặng bay giảm giá mạnh như TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Phú Quốc, Hà Nội - Đà Nẵng, nhiều khi chỉ bằng một nửa so với ít ngày trước; đường bay từng hết vé nay lại có với nhiều khung giá.

Giá vé máy bay đến nhiều điểm "nóng" du lịch bỗng nhiên giảm mạnh

Giá vé máy bay đến nhiều điểm "nóng" du lịch bỗng nhiên giảm mạnh

Cụ thể như, khảo sát của phóng viên trên website của Vietnam Airlines vào sáng 24/4 cho thấy, chặng TP.HCM- Phú Quốc bay đúng vào ngày cao điểm 28/4 nhưng giá vé chỉ còn hơn 1,9 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí. Chặng về Phú Quốc-TP.HCM chiều 3/5 cũng có giá tương tự.

Hay như chặng Hà Nội- Đà Nẵng bay ngày 28/4 vẫn còn nhiều vé máy bay giá khoảng 1,8 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí, chặng về ngày 3/5 có giá 2,5 triệu đồng/vé đã đầy đủ thuế phí.

Bất ngờ hơn là Vietjet Air, chặng “nóng” Hà Nội- Phú Quốc đã hạ “sốc” so với khoảng 1 tháng trước đây. Sáng 24/4, người dân có nhu cầu mua vé đi đến đảo Ngọc Phú Quốc vào ngày 28/4 chỉ còn phải trả 1,6 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí, ở chiều về vào ngày 3/5 thì giá vé cao hơn từ 3,2-3,9 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí.

Nếu bay Hà Nội- Đà Nẵng vào ngày 28/4 về ngày 3/5 với Vietjet Air thì khách phải trả khoảng 4,8 triệu đồng/cặp vé đã bao gồm thuế phí.

Chị Hoàng Đặng Ngọc Lan ở KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội bức xúc: “Dịp nghỉ lễ 30/4 gia đình tôi đi du lịch ở Nha Trang 4 ngày, nhưng giá vé máy bay mua khoảng 1 tháng trước cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Hãng luôn khuyến cáo khách nên mua vé sớm để có giá tốt nhưng giờ hóa ra, ai mua sớm thì thiệt thòi lớn”.

Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, những chặng bay có lượng khách di chuyển lớn như Hà Nội và TP.HCM khởi hành ngày 29/4 và trở lại vào 3/5, giá vé rẻ nhất của Vietjet Air bán vào ngày 23/4 hơn 3 triệu đồng, giảm khoảng 25% so với ngày 14/4; của hãng Vietravel Airlines với mức giá gần 3,5 triệu đồng, rẻ hơn gần 30% so với ngày 14/4.

Cùng thời điểm, giá vé trên nhiều chặng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng đã giảm.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã quyết định tăng tham số điều phối slot (giờ cất, hạ cánh) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 và cao điểm du lịch Hè 2023

Cụ thể, từ ngày 28/4-3/5 và cao điểm Hè 2023 (từ 1/6 - 15/8), sẽ tăng thêm 26 slot/ngày cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Với việc tăng slot này, các hãng hàng không sẽ cung ứng thêm khoảng 4.500-5.000 ghế/ngày, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong các giai đoạn cao điểm.