Hàn Quốc và Israel hợp tác phát triển UAV trinh sát

ANTĐ - Ngày 11-4, Bộ trưởng Thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick cho biết, nước này và Israel sẽ khởi động một chương trình hợp tác phát triển máy bay không người lái mới.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kết quả cuộc điều tra 3 chiếc máy bay không người lái bị rơi, vừa được phát hiện gần đường biên giới liên Triều, với kết luận rằng số máy bay trinh sát không người lái này là của Triều Tiên.

“Hàn Quốc và Israel từ lâu đã hợp tác trong các dự án nghiên cứu và phát triển. Năm nay, hai nước có kế hoạch sẽ tiến hành một chương trình phát triển máy bay không người lái chung”, ông nói và cho biết thêm rằng Israel hiện đang sử hữu công nghệ đẳng cấp thế giới về máy bay không người lái.

Trước đó, hôm 9-4, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, họ đang xúc tiến mua khoảng 10 chiếc radar tầm thấp từ Israel, nhằm tăng cường khả năng phát hiện máy bay không người lái có kích cỡ nhỏ của Triều Tiên.

UAV Triều Tiên rơi trên đất Hàn Quốc ngày 06-04

Hàn Quốc hiện đang vận hành các radar giám sát mặt đất và kiểm soát tên lửa TPS-840K, rất hạn chế trong việc phát hiện các máy bay không người lái nhỏ như những chiếc tình nghi của Triều Tiên, vừa được phát hiện khi đã rơi xuống đất.

Hàn Quốc đã và đang triển khai các chương trình phát triển máy bay không người lái của riêng mình, nhưng bộ trưởng Yoon Sang-jick cho rằng việc hợp tác với Israel sẽ thúc đẩy nỗ lực này.

Theo ông Yoon Sang-jick, trong năm nay, mỗi bên sẽ chi 2 triệu USD để cùng phát triển công nghệ máy bay không người lái, thiết bị điều khiển thông minh và các hệ thống an ninh trực tuyến.