Hàn Quốc ưu tiên những chính sách hỗ trợ cô dâu Việt

(ANTĐ) - Tân Đại sứ Hàn Quốc - Ngài Ha Chan-Ho hôm qua đã có buổi gặp gỡ các phóng viên Việt Nam tại Hà Nội. Cùng với các vấn đề về quan hệ hai nước Ngài đại sứ cũng trao đổi thẳng thắn về đường hướng giải quyết của Chính phủ Hàn Quốc về vụ việc cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc sát hại.

Hàn Quốc ưu tiên những chính sách hỗ trợ cô dâu Việt

(ANTĐ) - Tân Đại sứ Hàn Quốc - Ngài Ha Chan-Ho hôm qua đã có buổi gặp gỡ các phóng viên Việt Nam tại Hà Nội. Cùng với các vấn đề về quan hệ hai nước Ngài đại sứ cũng trao đổi thẳng thắn về đường hướng giải quyết của Chính phủ Hàn Quốc về vụ việc cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc sát hại.

Đại sứ Hàn Quốc trao tài trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 141 triệu đồng có được từ việc bán món ăn Hàn Quốc tại Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc

- Thưa Đại sứ, dư luận đang nóng lên về vụ việc lại có thêm một cô dâu Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc sát hại, trong khi số phụ nữ Việt Nam sang Hàn Quốc làm dâu rất đông? Ông là tân Đại sứ có biện pháp gì để những vụ việc như vậy không tái diễn?

- Năm ngoái đã xảy ra một vụ cô dâu Việt Nam bị sát hại và năm nay lại tái diễn, Chính phủ Hàn Quốc cũng như bản thân tôi rất lấy làm tiếc và đau buồn về những trường hợp cô dâu Việt Nam bị sát hại, bị ngược đãi. Hiện nay để tránh những vụ việc tương tự, Chính quyền Hàn Quốc đã đưa ra những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các cô dâu Việt có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp và điều này đang trở thành những ưu tiên hàng đầu tại Hàn Quốc. Trước những rào cản về ngôn ngữ cũng như phong tục tập quán, Hàn Quốc đang hỗ trợ nhiều mặt cho các cô dâu Việt Nam ngay từ khi họ đặt chân đến Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã cố gắng lớn nhất nhằm giải quyết các khó khăn trong đời sống của các cô dâu Việt Nam.

- Hàn Quốc là đối tác viện trợ ODA lớn thứ hai của Việt Nam. Trong khi các nước giảm viện trợ ODA cho Việt Nam thì Hàn Quốc lại tăng viện trợ ODA cho Việt Nam, ông nói sao về điều này?

- Việt Nam là quốc gia được Hàn Quốc viện trợ nhiều nhất thông qua Quỹ EDCF. Số vốn viện trợ dành cho Việt Nam tính đến năm 2010 là 1,255 tỷ USD (đã phê duyệt) và đã ký cam kết viện trợ 1 tỷ USD giai đoạn 2008-2011. Năm 2011, Hàn Quốc sẽ viện trợ cho VN 215 triệu USD. Chúng tôi hy vọng tới năm 2015 toàn bộ quy mô tài trợ cho Việt Nam sẽ tăng 2,5 lần, là 3 tỷ USD.

- Hàn Quốc tuy chưa trở thành quốc gia phát triển hoàn toàn, nhưng hy vọng với thế và lực của mình, chúng tôi dành được nhiều nhất viện trợ cho Việt Nam. Ví dụ Hàn Quốc đang phát triển nhanh với tốc độ 60%, còn Việt Nam đi với tốc độ 40% thì Hàn Quốc muốn “nắm tay” Việt Nam để cùng tiến nhanh theo kịp với tốc độ của mình.

Nói về viện trợ ODA trong bối cảnh Việt Nam tăng trưởng đều, có thu nhập bình quân tăng lên thì các quốc gia giảm viện trợ là đương nhiên, nhưng Hàn Quốc vẫn tăng viện trợ cho Việt Nam bởi vì chúng tôi hướng tới những cộng đồng nghèo. Vả lại khi viện trợ cho một quốc gia, Hàn Quốc không nhìn vào thu nhập bình quân của quốc gia ấy mà nhìn vào quá trình sử dụng nguồn vốn đó như thế nào và hiệu quả sử dụng ra sao. Khi quyết định viện trợ cho Việt Nam, chúng tôi xem xét, tính toán tới khả năng tận dụng những ảnh hưởng phát sinh trong cả quá trình và thấy rằng cần phải viện trợ nhiều hơn nữa cho Việt Nam. Hiện Việt Nam vẫn là quốc gia thu nhập trung bình thấp, khi nào GDP của Việt Nam đạt 10.000 USD thì chúng tôi chuyển viện trợ ấy cho quốc gia nghèo khác.

Hồng Nga (Ghi)