Hàn Quốc phát triển UAV tàng hình đối phó với tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 6-12, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ phát triển máy bay không người lái (UAV) để đối phó với pháo tầm xa và các hệ thống tên lửa cơ động của Triều Tiên.

Kế hoạch phát triển này thuộc một phần trong 31 dự án nghiên cứu do quân đội Hàn Quốc tiến hành trước cuối năm 2016, quan chức giấu tên trên nói với hãng thông tấn Yonhap.

Theo quan chức này, các UAV tàng hình này sẽ bay ở độ cao hơn tầm bắn của các hệ thống phòng không của Triều Tiên và vô hiệu hóa các tên lửa tầm xa và các hệ thống tên lửa cơ động của đối phương. Các mục tiêu này bao gồm bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm và pháo tự hành 170mm, cũng như các tên lửa Scud, Rodong và Musudan của Triều Tiên.

Hàn Quốc phát triển UAV tàng hình đối phó  tên lửa Triều Tiên (Ảnh minh họa)

“Dòng UAV tàng hình này sẽ trực tiếp tấn công các mục tiêu lớn, như tên lửa tầm xa và cơ động. Để đối phó với các mục tiêu nhỏ hơn, UAV sẽ sử dụng nhiều loạt đạn có thể độc lập xác định và tấn công chúng”, nguồn tin cho biết thêm.

Khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu ban đầu, việc nghiên cứu ứng dụng sẽ được tiến hành từ năm 2017 đến 2019, ông nói và cho biết thêm rằng, giai đoạn nghiên cứu ban đầu dự kiến sẽ có chi phí 380 triệu won (327.000 USD).

Ngoài ra, ông còn cho biết, Hàn Quốc sẽ nghiên cứu khả năng phát triển một UAV có thể phát hiện những người đột nhập trái phép vào các cơ sở quân sự, trong khuôn khổ các dự án sẽ được tiến hành vào năm tới.

Hồi tháng 11-2015, truyền thông địa phương đưa tin rằng, đến năm 2017, Hàn Quốc có kế hoạch sẽ phát triển các máy bay không người lái để tuần tra khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên. Loại UAV này được cho là có thể làm giảm đáng kể các vụ binh lính bị thương do mìn ở dọc đường biên giới hai nước.