Hàn Quốc đã từng nhượng bộ Nhật Bản về vấn đề phụ nữ mua vui

ANTD.VN -Ngày 27/12, nhóm quan chức và chuyên gia Hàn Quốc có nhiệm vụ rà soát hiệp định giữa nước này và Nhật Bản về phụ nữ mua vui đạt được vào cuối năm 2015 tuyên bố, chính phủ lúc đó của cựu Tổng thống Park Geun-hye đã che giấu một phần của hiệp định trên nhằm tránh bị chỉ trích về những nhượng bộ bí mật với Nhật Bản.

Sau nhiều tháng rà soát văn kiện không được lòng dân này, nhóm trên còn tuyên bố rằng chính quyền của bà Park đã không có những nỗ lực đầy đủ trong việc lắng nghe các nạn nhân trước khi ký kết hiệp định

Nhóm còn kêu gọi chính phủ hiện nay đưa ra cách tiếp cận lâu dài hơn để giải quyết vấn đề mang tính lịch sử trên, với lập luận rằng các cuộc thương lượng theo hướng “cho và nhận” hay thỏa hiệp chính trị sẽ không thể là giải pháp cuối cùng

Ngoài ra, nhóm trên cũng xác nhận lời đồn đoán rằng phía Hàn Quốc đã nhượng bộ quá nhiều trong quá trình thương lượng và việc này không được công bố để tránh bị công luận chỉ trích

Tuy nhiên, họ cũng không đưa ra đề nghị sửa đổi chính sách nào liên quan đến vấn đề này mà chỉ khuyến nghị chính phủ hiện nay tìm kiếm các giải pháp lâu dài hơn. Kết quả rà soát của nhóm sẽ được trình lên chính phủ để Seoul đưa ra lập trường chính thức về vấn đề trên

"Phụ nữ mua vui" là từ chỉ những người phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong nhà thổ của quân đội Đế quốc Nhật Bản trong Thế chiến II

Họ được tuyển vào các trạm quân đội bằng vũ lực, bắt cóc, cưỡng ép và lừa dối

Hầu hết phụ nữ mua vui Hàn Quốc đều có độ tuổi dưới 18, buộc phải quan hệ tình dục với 30-40 lính mỗi ngày

Một số phụ nữ mua vui còn sống cho đến nay vẫn tiếp tục đấu tranh đòi một lời xin lỗi chân thành. Hệ thống tòa án Nhật Bản đã bác bỏ những cáo buộc vì thời gian trôi qua đã lâu và tuyên bố không có bằng chứng

Người dân Hàn Quốc luôn đòi chính phủ Nhật Bản phải bồi thường cho những phụ nữ này. Trong ảnh: Người dân tập trung quanh bức tượng biểu trưng cho "phụ nữ mua vui" Hàn Quốc