Hàn Quốc bắt đầu sản xuất trực thăng vũ trang KAI LAH

ANTD.VN - Trực thăng vũ trang KAI LAH sẽ được Hàn Quốc bắt đầu sản xuất loạt để đưa vào trang bị, chúng sẽ thay thế cho trực thăng MD500 và AH-1S Cobra.

KAI LAH là dòng trực thăng chiến đấu hai động cơ nhỏ gọn đang được phát triển bởi hãng Korea Aerospace Industries (KAI).

LAH KAI được phát triển nhằm thay thế phi đội trực thăng MD500 và AH-1S Cobra đã cũ trong trang bị của quân đội nước này.

LAH KAI thực ra được phát triển từ dòng trực thăng Eurocopter EC155 của Airbus Helicopters.

Dòng trực thăng mới này được thiết kế với vai trò tấn công hạng nhẹ, vận tải và cả trinh sát.
Vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, LAH KAI đã thực hiện chuyến bay đầu tiên và đã hoàn thiện các đánh giá thử nghiệm trong năm vừa qua (2022).
LAH KAI có kíp điều khiển 2 phi công, máy bay có chiều dài 14,6 m, cao 4,3 m, trọng lượng rỗng 3.400 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.920 kg.

Máy bay được trang bị hai động cơ tuốc bin khí, mỗi động cơ có công suất 1.024 mã lực.

Với hai động cơ này giúp cho máy bay có thể đạt vận tốc tối đa 243 km/h, tầm hoạt động 985 km.

Trực thăng đạt trần bay 4.572 m, vận tốc leo cao 8,9 m/s.

Dù được phát triển từ EC155, nhưng KAI LAH lại có rất nhiều khác biệt, cụ thể chúng có một buồng lái được thiết kế mới, hộp số cải tiến, cánh quạt cũng được thiết kế lại để đạt hiệu suất bay tốt hơn.

KAI LAH trang bị hệ thống điện tử tiên tiến với các cảm biến hồng ngoại, các hệ thống camera có khả năng phát hiện và bắt bám mục tiêu, sau đó dẫn đường cho các loại vũ khí công nghệ cao để tiêu diệt.

Dòng trực thăng này cũng được trang bị hệ thống điện tử gây nhiễu chủ động để chống lại đòn tấn công từ tên lửa phòng không vác vai.

Về trang bị vũ khí, trực thăng được trang bị khẩu pháo 20mm M197 được gắn ở mũ có khả năng bắt bám và công phá mục tiêu.
Ngoài ra trực thăng còn có khả năng mang nhiều vũ khí khác từ tên lửa, rocket tới các loại bom có điều khiển và cả không điều khiển.

Ngoài khả năng thực nhiệm vụ tấn công, trực thăng KAI LAH còn có thể chở theo 10 binh sĩ với trang bị đầy đủ.

Phía Hàn Quốc dự kiến sẽ chế tạo khoảng 300 chiếc trực thăng này để trang bị cho quân đội của mình.
Hàn Quốc cũng sẽ tiếp thị để xuất khẩu dòng trực thăng vũ trang hạng nhẹ này.