Ham đầu tư “tiền ảo”, nhân viên ngân hàng lừa đảo 1 tỷ đồng của đồng nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Hữu Chính vay 1 tỷ đồng của đồng nghiệp để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất, đối tượng đem số tiền vay được đi đầu tư "tiền ảo" kiếm lời, sau đó chiếm đoạt, không trả lại.
Đối tượng Lê Hữu Chính

Đối tượng Lê Hữu Chính

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo đối tượng Lê Hữu Chính, sinh năm 1992, trú tại thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là nhân viên tín dụng thuộc 1 ngân hàng trên địa bàn tỉnh, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định, trong thời gian tháng 6-2023, do là đồng nghiệp với nhau nên Lê Hữu Chính đã vay mượn tiền của chị V.T.T.H (trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) số tiền 1.000.000.000 đồng (1 tỷ đồng).

Ngay từ đầu, Chính đã đưa ra những thông tin gian dối với chị H mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế, khi vay được tiền, Chính đem số tiền trên đi đầu tư tiền ảo kiếm lời, qua đó chiếm đoạt số tiền trên, sau đó không có khả năng trả nợ.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hữu Chính về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.