Hai tên cướp liên tục thay đổi biển số xe và phương tiện gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 7-12, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt nhóm đối tượng gồm Hoàng Như Quỳnh (SN 1988) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1984), cùng trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên để điều tra hành vi cướp giật tài sản.
Hai đối tượng và tang vật vụ án

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Ngày 24-11, chị H (SN 2003), trú tại tỉnh Thái Nguyên đang chờ nhận hàng của shipper tại khu vực xóm Núi, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình đã bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy áp sát cướp giật chiếc iPhone 11 Promax. Các đối tượng bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo trùm kín người.

Nhận được tin trình báo, Công an huyện Phú Bình đã nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an các xã truy bắt đối tượng.

Quá trình điều tra, xác minh, ngày 1-12, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng gây án đã truy đuổi và bắt giữ thành công.

Nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Thanh Hải. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại huyện Phổ Yên và Sông Công.

Cơ quan Công an xác định đối tượng Quỳnh từng có 6 tiền án, 1 tiền sự về các hành vi: Trộm cắp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe máy gắn biển số giả và thường xuyên thay đổi phương tiện, biển số khác nhau di chuyển trên nhiều địa bàn để tìm sơ hở của người đi đường cướp giật tài sản; sau đó, các đối tượng bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình đang điều tra mở rộng vụ án.