Hải quân Trung Quốc mạnh đến đâu?

ANTD.VN - Ngày 23/5, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh rầm rộ tại cảng Thanh Đảo, Sơn Đông nhân kỉ niệm 70 năm thành lập lực lượng Hải quân thuộc Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Điểm nổi bật của lễ duyệt binh là sự xuất hiện của tàu khu trục Nam Xương, thành viên đầu tiên của lớp tàu Type-055 của hải quân Trung Quốc.

Với kích cỡ 10.000 tấn, tàu Nam Xương được trang bị 112 bệ phóng thẳng đứng có khả năng bắn tên lửa phòng không HHQ-9, các tên lửa hành trình chống hạm YJ-18 và tên lửa hành trình CJ-10.

Pháo chính của tàu Nam Xương là khẩu H/PJ-38 130-mm, nhưng có các thông tin nói rằng con tàu này có thể sẽ được trang bị pháo từ trường.

Trung Quốc cũng phô diễn các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Jin Type-094.

Tàu ngầm lớp Jin là thế hệ thứ hai của dòng tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc, có thể mang tối đa 12 tên lửa JL-2 và 6 ống phóng ngư lôi 533mm.

Ngoài các tàu ngầm lớp Jin, lễ duyệt binh còn có sự xuất hiện của nhiều tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel – điện, tiêu biểu là chiếc Trường thành 236.

Một số tàu khu trục lớp Type-052C và Type-052D, có khả năng đa dụng cao.

Tàu Lữ Dương III, thuộc lớp tàu khu trục Type-052D của hải quân Trung Quốc.

Tàu Tân Châu, 1 trong 8 tàu chiến hiện đại thuộc lớp Type-054 tham gia lễ duyệt binh.

Nghi Mông Sơn, tàu đổ bộ vận tải thuộc lớp Type-071. Buổi duyệt binh cũng giới thiệu dòng tàu chở xe tăng Type-071 của Trung Quốc.

Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng xuất hiện. Đây là chiếc tàu được Trung Quốc mua lại từ Ukraine và tân trang phục vụ mục đích chiến đấu.

Máy bay chiến đấu J-15s trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Lễ duyệt binh có sự tham gia của 39 máy bay và 32 tàu hải quân Trung Quốc.

Một người lính Hải quân Trung Quốc trong buổi duyệt binh.

Lễ duyệt bình có sự chứng kiến của các phái đoàn hải quân của hơn 60 nước trên thế giới. Việt Nam đã cử 2 tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng và 015 Trần Hưng Đạo tham dự sự kiện này.