Hai nữ đối tượng bị “tóm gọn” ngay sau vụ giao dịch hàng quốc cấm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ôm bánh heroin theo người, bộ đôi cùng tên Oanh bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật khi vừa rời khỏi địa điểm giao dịch không xa…

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Trung Tuyến (SN 1980, ở Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1966, ở Ba Đình, Hà Nội); Bùi Thị Kim Oanh (SN 1967, ở Ba Đình, Hà Nội) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1963, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Lê Tung Tuyến quen Phạm Mạnh Hùng khi đi cai nghiện bắt buộc. Khoảng tháng 3-2023, Tuyến đến nhà Hùng xin ở nhờ. Hùng biết Tuyến đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Trì truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” nhưng vẫn cho đối tượng này ở.

Trong thời gian sinh sống tại nhà Hùng, do cần tiền tiêu xài nên Tuyến nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời. Sáng 18-3-2023, bị cáo nhận được điện thoại của người nam giới tên Cường (bạn quen ngoài xã hội) bảo có 1 bánh heroine, bán với giá 175 triệu đồng. Cường hẹn Tuyến ra khu vực Bến xe Giáp Bát, Hà Nội mang về bán, thanh toán tiền sau.

Sau khi mua được ma tuý, Tuyến mang về nhà Hùng cất giấu. Tuyến bảo với Hùng, nếu có khách mua ma tuý thì giới thiệu.

Khoảng 13h ngày 19-3-2023, Hùng gọi cho Nguyễn Thị Kim Oanh, thông báo có nguồn heroine bán, nếu có khách thì báo cho đối tượng. Khoảng 11h ngày 20-3-2023, Oanh gọi điện cho Hùng hỏi mua ma tuý, khi nào bán được sẽ trả tiền sau.

Hùng không đồng ý, hẹn Nguyễn Thị Kim Oanh qua nhà Hùng để trao đổi. Sau đó tại nhà Hùng, Oanh gặp Lê Trung Tuyến (bạn Hùng) thoả thuận việc mua bán ma tuý. Tuyến đồng ý bán cho Oanh với giá là 187 triệu đồng/bánh heroine.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Nguyễn Thị Kim Oanh báo cho Bùi Thị Kim Oanh về việc có bánh heroine để bán. Đến khoảng 17h, Bùi Thị Kim Oanh hẹn Nguyễn Thị Kim Oanh qua đón để đi mua ma tuý.

Sau đó, bộ đôi cùng tên Oanh chở nhau đến nhà Hùng. Đến nơi, Hùng mở cửa, đưa cả 2 lên tầng 2. Tại đây, Hùng, Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Thị Kim Oanh và Tuyến ngồi bàn uống nước.

Tiếp đến, Tuyến lấy và đưa cho Nguyễn Thị Kim Oanh và Bùi Thị Kim Oanh 1 bánh heroine để kiểm tra trước. Kiểm tra ma tuý xong, Bùi Thị Kim Oanh đưa cho Tuyến 50 triệu đồng. Số tiền còn lại, Tuyến bảo Bùi Thị Kim Oanh chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Đức Tuấn.

Bùi Thị Kim Oanh liên hệ với con trai, bạn bè để vay mượn cho đủ số tiền 137 triệu đồng trả cho Tuyến. Bùi Thị Kim Oanh đưa bánh heroine vừa mua cho Nguyễn Thị Kim Oanh cất giấu trong người, rồi cả hai đi xe máy ra về.

Khi bộ đôi cùng tên Oanh về đến khu vực đường tàu thuộc phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Theo Kết luận giám định, bánh beroine thu giữ có trọng lượng 315,09 gram.

Đưa vụ án ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Trung Tuyến và Bùi Thị Kim Oanh cùng mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh trên, Tòa án cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Oanh 20 năm tù và Phạm Mạnh Hùng 22 năm tù.