Hai ngày bắt 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu

ANTĐ - Trong hai ngày 5 và 6-1, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, trị giá số hàng lên tới gần 180 triệu đồng.
Hai ngày bắt 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu ảnh 1
Lực lượng công an kiểm tra số hàng lậu thu giữ


Qua công tác nắm tình hình, ngày 6-1, tại QL1A khu vực phường Tân Thạnh, đội cảnh sát kinh tế CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) phát hiện xe khách BKS 43S-6809 do Hồ Quảng (SN 1976, trú 96 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển, đang vận chuyển 183 đôi giày patin, 553 quần jean các loại, 159 áo sơ mi và áo thun nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ với trị giá tổng số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. 
Trước đó vào ngày 5-1, đội cảnh sát kinh tế CATP Tam Kỳ cũng đã phát hiện 2 vụ hàng nhập lậu do Nguyễn Thái Bình (SN 1984, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) và  Nguyễn Hồ Như Quang (SN 1979, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vận chuyển. Tổng cộng có: 29 mặt hàng: bếp gaz, nồi cơm điện, ấm nước, máy sấy tóc và 74 điện thoại di động, 24 bộ sạc với tổng giá trị 78 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận, đang vận chuyển số hàng trên vào thị trường TP Tam Kỳ để chào hàng.

Hiện, các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.