Hại đời bé gái 7 tuổi

ANTĐ - Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Huân (20 tuổi, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, Công an đã nhận được báo cáo của gia đình bé Trương Thị Thanh Hoa (7 tuổi) rằng, trong lúc tắm cho con, người mẹ đã phát hiện trên người bé Hoa có nhiều xây xước ở vùng kín. Thấy có điều không ổn, người mẹ gặng hỏi thì bé Hoa khai rằng vết xây xước ở vùng kín này do người hàng xóm tên là Huân gây ra.

Vụ việc bại lộ, ban đầu giữa gia đình Bùi Văn Huân và gia đình bé Hoa đã gặp nhau để giải quyết “nội bộ” mà chưa báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thay vì nhận tội thì gia đình Huân lại cho rằng Huân bị vu oan. Khi công an vào cuộc tiến hành trưng cầu giám định thì Huân mới nhận tội. Bước đầu Huân khai nhận vào chiều 3-7 vừa qua, chính y đã dụ dỗ rồi bế bé Hoa ra ngay sau đống rơm phía sau nhà để giở trò đồi bại. Xong cơn thú tính Huân dọa bé Hoa không được khai với ai.

Ngày 12-7, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Huân (20 tuổi, xã Nghi Tiến) về tội Hiếp dâm trẻ em.

(Họ và tên nạn nhân đã được thay đổi)