Hai Bộ bắt tay sẽ nên chuyện?

ANTĐ - Trước thông tin Bộ Y tế cùng Bộ GD&ĐT sẽ bắt tay nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ y bác sĩ, chị Nguyễn Thị Thủy trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm rất tin tưởng.

- Chị nghĩ sao về việc này?

- Theo dõi phản ánh của Bộ Y tế và thực tế cuộc sống cho thấy, hiện nay đúng là tình trạng đội ngũ y bác sĩ trẻ ra trường thừa mà thiếu, thiếu mà thừa.

- Cụ thể là sao?

- Thiếu những y bác sĩ giỏi, làm được việc nhưng lại thừa những người trình độ chuyên môn còn non kém. Ngành y là một ngành đặc thù, đặc biệt, liên quan đến sức khỏe, tính mạng người dân. Bởi vậy, nếu đội ngũ y bác sĩ trẻ ra trường mà chuyên môn kém thì rất nguy hiểm cho xã hội.

- Cũng bởi chất lượng đào tạo?

- Chất lượng đào tạo đi một lẽ, nhưng còn do tình trạng mở tràn lan các trường Cao đẳng, y tế, thậm chí, trường ngoài công lập cũng được tham gia đào tạo ngành y.

- Thiếu kiểm soát chặt chẽ!

- Do quy định Bộ GD- ĐT cho phép mở ngành đào tạo do Sở GD-ĐT địa phương thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng, chính là nguyên nhân sản sinh ra đội ngũ cán bộ y bác sĩ tay nghề “non”.

- Vì vậy cần có sự bắt tay giữa 2 Bộ!

- Bộ Y tế đề nghị Bộ GD-ĐT cần có quy định chặt chẽ khi mở ngành đào tạo nhân lực y tế, trong đó việc thẩm định cần có sự tham gia về mặt chuyên môn của Bộ Y tế và các chuyên gia y tế để đảm bảo chất lượng.

- Đã đến lúc đào tạo theo nhu cầu!

- Cần xem xét chỉ đạo việc giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực y tế cho các cơ sở đào tạo ngoài công lập phải căn cứ vào tiêu chí năng lực chuyên môn và cơ sở thực hành. Đồng thời, cần có khuyến cáo tình trạng thừa nhân lực đối với các ngành nói trên để thí sinh có định hướng lựa chọn.