Hacker “mũ trắng” của Việt Nam đủ mạnh

(ANTĐ) - Đó là nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Hoài Duy - Chuyên gia bảo mật CCIE, Giảng viên cao cấp của hệ thống Backkhoa - Npower bên lề cuộc Hội thảo “An ninh mạng và các giải pháp bảo mật - hacker mũ trắng” vừa tổ chức tại Hà Nội.

Hacker mũ trắng tại một trung tâm đào tạo về bảo mật

Ông Duy cho rằng, so sánh về sự thông minh cũng như tâm huyết, hacker “mũ trắng” của Việt Nam không thua kém nước ngoài. Tuy nhiên, tầm quan trọng của đội ngũ này chưa được nhìn nhận đúng đắn và thiếu cơ chế, chính sách nên phát triển chưa mạnh. Cộng đồng hacker “mũ trắng” hiện nay khá đông, nhưng họ mới chỉ hoạt động thông qua các diễn đàn. Hacker “mũ trắng” là từ chỉ những người có hành động thâm nhập và thay đổi hệ thống của website nào đó với mục đích tốt.

Theo thống kê, mỗi ngày có thêm 37.000 virus mới xuất hiện trên internet, gần 1 triệu cuộc tấn công vào các hệ thống, các ngân hàng phải vất vả chống đỡ 15.000 cuộc tấn công của hacker “mũ đen”… Nếu không có phương thức, công cụ tối ưu tấn công và phòng thủ hệ thống email, tài khoản ngân hàng, website… thì đây thực sự là một hiểm họa an ninh mạng.