Hà Nội: Xét xử sơ thẩm vụ án làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

ANTD.VN - Ngày 19-4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I (Bộ Y tế).

Theo cáo trạng truy tố, ngày 31-12-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Tùng, 33 tuổi, trú tại HBT, HN về tội "Cố ý gây thương tích" trong một vụ án. Tùng trình bày có bệnh án tâm thần và giao nộp bệnh án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, qua xác minh, phát hiện hồ sơ bệnh án của Tùng có dấu hiệu giả mạo. Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội. Kết quả điều tra xác định, giữa tháng 11/2017, với mục đích trốn tránh trách nhiệm hình sự, Lê Thanh Tùng qua môi giới của Nguyễn Tuấn Sơn, 35 tuổi, nguyên Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, đã nhờ Thân Thái Phong, 42 tuổi, nguyên Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần trung ương I làm bệnh án tâm thần giả cho Tùng với số tiền 85 triệu đồng. Sơn cũng được Tùng trả tiền công môi giới 3 triệu đồng.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Thân Thái Phong 10 năm về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Tuấn Sơn 30 tháng về tội “Môi giới hối lộ”, và Lê Thanh Tùng 30 tháng về tội “Đưa hối lộ”.