Hà Nội: Vẫn còn 10% số hộ đóng cửa không phun thuốc diệt muỗi

ANTD.VN - Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện Hà Nội vẫn còn 10% số hộ gia đình đóng cửa, không hợp tác phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết. Điều này đã khiến cho hiệu quả công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết còn có những hạn chế. 

Ngoài 10% số hộ không hợp tác phun thuốc diệt muỗi, còn 35% số hộ gia đình chỉ đồng ý cho phun tầng 1. Theo đánh giá của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, từ tháng 9 đến tháng 10 mới là đỉnh dịch. Thời điểm này, thời tiết thuận lợi để muỗi sinh sôi, phát triển. Đặc biệt là khi học sinh sinh viên bước vào năm học mới, vệ sinh môi trường các khu nhà trọ còn chưa tốt, tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát… Chính vì thế, trong 7 giải pháp, Bộ Y tế và TP Hà Nội xác định phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường đợt 3 tại các xã, phường, thị trấn kết hợp phun hóa chất diện rộng.