Hà Nội: Triệt phá đường giấy làm giả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

ANTD.VN - Một đường dây làm giả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cùng nhiều giấy tờ của các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa bị Đội CSKT, CAQ Bắc Từ Liêm triệt phá. Các đối tượng này đã làm giả đến 70 con dấu của cơ quan công an, UBND các quận, huyện, cơ quan, doanh nghiệp thuộc TP Hà Nội.

5 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thành Luân, 31 tuổi, trú tại Hưng Yên; Bùi Thị Hương Quỳnh; Trịnh Xuân Thắng, đều 24 tuổi, cùng trú tại Thanh Hoá; Bùi Anh Thắng, 26 tuổi và Nguyễn Thị Sáu Hạ, 38 tuổi, cùng trú tại Hà Nội. Trong đó, Trịnh Xuân Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp sản xuất các con dấu, làm giả các loại giấy tờ, sổ hộ khẩu. Các đối tượng khác có vai trò môi giới, ăn chia tiền chênh lệch. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng ở quận Hoàng Mai, HN, cơ quan công an thu giữ 60 hình dấu giả của cơ quan công an, UBND các quận, huyện thuộc TP Hà Nội, các công ty, ngân hàng trên địa bàn cùng các loại máy in, máy làm dấu, máy ép plastic và nhiều sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giả, phôi sổ chưa có thông tin... Được biết, phôi sổ do Sáu Hạ mua trên mạng với giá 1,5 - 2 triệu đồng để Thắng ký tên, đóng dấu giả. Với mỗi cuốn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú các đối tượng bán đến tay khách hàng là 20 - 25 triệu đồng.