Hà Nội triển khai giải pháp truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS

ANTD.VN - Với mục tiêu tăng cường các giải pháp phòng chống lây nhiễm, giảm kì thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, thành phố Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS từ tháng 5 – tháng 9/2019.

Năm 2018, Hà Nội phát hiện mới khoảng 1.300 trường hợp nhiễm HIV. Mặc dù trong 10 năm qua, 3 tiêu chí là số người nhiễm mới, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do HIV/AIDS hàng năm đều giảm nhưng vẫn tồn tại nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt, lây nhiễm qua đường tình dục tăng mạnh đã trở thành phương thức lây truyền chủ yếu trong thời gian gần đây. Chính vì vậy, việc người có H sử dụng thuốc kháng virus ARV đều đặn là giải pháp để ngăn chặn sự lây nhiễm HIV. 

Chiến dịch K=K (Không phát hiện = Không lây nhiễm HIV) là một thông điệp mới về việc điều trị bằng thuốc kháng virus ARV với người nhiễm HIV. Bên cạnh các giải pháp truyền thông, chương trình phòng chống AIDS Hà Nội cũng áp dụng các mức thưởng cho bất kỳ ai đưa được người nhiễm HIV vào điều trị ARV, với mức cao nhất lên đến 1,8 triệu đồng cho 1 người đưa được người nhiễm HIV vào điều trị.