Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội những ngày này, tại các cửa ngõ ra vào đều được phủ trắng một lần vôi bột. Các cơ sở chăn nuôi từ nông hộ đến trang trại lớn đều cửa đóng, then cài, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bởi các hộ đều nắm được mối nguy về dịch tả lợn châu Phi, một loại dịch không thể chữa trị, không có vacxin tiêm phòng, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn và đã xâm nhập vào Hà Nội.
Không chỉ có Sơn Tây, toàn thành phố đang vào những ngày cao điểm chống dịch tả lợn bởi Hà Nội là địa bàn chăn nuôi lớn với đàn lợn gần 2 triệu con và cũng là thị trường tiêu thụ lớn của cả nước.
Bên cạnh sự chủ động của các chủ trang trại, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cũng đã chỉ đạo các trạm thú y tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng cách. Đồng thời, tăng cường các đoàn kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển vật nuôi từ các tỉnh lân cận về Hà Nội trước khi giết mổ.
Để chủ động hơn nữa trong công tác phát hiện sớm, ngăn chặn và tiêu huỷ kịp thời khi dịch xảy ra, Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn, người chăn nuôi tổ chức diễn tập về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Với quyết tâm của các hộ chăn nuôi và lực lượng chức năng, mối nguy về dịch lây lan trên diện rộng cũng vơi bớt phần nào. Đây là loại dịch không gây bệnh trên người, do đó, người dân cũng cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn.