Hà Nội: Tập trung tổ chức các hoạt động để nhân dân và đồng bào có đạo đón Noel an lành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo các cơ quan của thành phố cần tạo mọi điều kiện để các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng pháp luật…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngày 16-12, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý giải quyết những vụ việc tôn giáo phức tạp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “Tốt đời đẹp đạo” trong tín đồ, chức sắc, nhà tu hành… Qua đó, đã tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong hơn 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động tôn giáo và thờ tự cũng đã tạm dừng, chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, thành phố. Điều này cho thấy sự sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đặc biệt là sự ủng hộ của các chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Hà Nội đã quan tâm đầu tư, tu bổ 184 di tích tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó có 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 114 di tích cấp quốc gia và 63 di tích cấp thành phố. Đạt được những kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của chức sắc, tín đồ các tôn giáo ở Thủ đô.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tôn giáo; phản bác những luận điệu lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh chính trị tại cơ sở. Cùng đó, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo trong thực thi các quy định của pháp luật về tôn giáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, cần tạo mọi điều kiện để các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; động viên các chức sắc tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô và đất nước.

Trước mắt, các ban ngành chức năng phối hợp với Ban Tôn giáo TP tổ chức các hoạt động để Nhân dân Thủ đô và đồng bào có đạo đón Noel và năm mới 2023 an lành, hạnh phúc.

Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW đã được khen thưởng.