Hà Nội tăng cường hàng nghìn chuyến xe trong dịp Tết

ANTĐ - Theo dự tính, nhu cầu đi lại dịp Tết năm nay sẽ tăng từ 40-50% so với ngày thường. Tuy nhiên, các bến xe trên địa bàn TP đã có kế hoạch bổ sung xe, bình ổn giá cước.

Lượng khách đi lại trên các bến xe sẽ tăng mạnh vào dịp Tết


Sẽ ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhận định, dự kiến lượng hành khách đi lại từ Hà Nội đi các tỉnh, thành và ngược lại sẽ tăng đột biến trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Nhâm Thìn 2012. Tương tự, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty quản lý bến xe Hà Nội cho biết, Tết Dương lịch năm nay bắt đầu vào chủ nhật, do vậy nhân dân có kỳ nghỉ dài 3 ngày (từ thứ bảy đến thứ hai), dự đoán lượng hành khách đi lại sẽ tăng. Thêm vào đó, số ngày nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 5 ngày, từ ngày 22 (29-12 năm Tân Mão) đến hết ngày 26-1-2011 (4-1 năm Nhâm Thìn). Bởi vậy nhu cầu đi lại của hành khách: thăm viếng, về quê… trong thời gian này sẽ tăng cao.

Ông Trung dự kiến, lượng khách đi lại sẽ tăng mạnh trong 2 dịp Tết Dương lịch và  Tết Nguyên đán. Cụ thể, với Tết Dương lịch, ngày cao điểm sẽ diễn ra vào chiều thứ sáu (30-12-2011) và sáng ngày thứ bảy (31-12-2011). Dự kiến lượng khách qua bến sẽ tăng 40-50% so với ngày thường, lượng khách tăng tập trung chủ yếu ở các tuyến đường ngắn. Song, với tình hình hoạt động hiện tại của các phương tiện vận tải trên các bến lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, tuy nhiên đối với một số tuyến như: Thanh Hoá, Thái Bình, Vinh, Quảng Ninh sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào từng thời điểm nhưng vẫn vận chuyển hết khách trong ngày. Ông Trung cho rằng, do năm nay Tết Dương lịch, rằm tháng Chạp, lễ ông Công ông Táo, Tết Âm lịch gần nhau nên dự kiến khách sẽ đi lại dàn đều ra các dịp nên ít có khả năng gây quá tải trên bến.

Còn dịp Tết Nhâm Thìn, học sinh và sinh viên thường được nghỉ trước 1 tuần và các lao động ngoại tỉnh có xu hướng về quê ăn Tết trước 23 tháng Chạp. Bởi vậy, lượng khách sẽ tăng nhiều vào chiều 13-1, ngày 14-1 (20 và 21 tháng Chạp), và có khả năng gây ùn khách vào chiều 13-1 và trong ngày 14-1. Các ngày tiếp theo, lượng khách sẽ đi lại đông và đều, nhưng không vượt quá năng lực vận chuyển hoạt động của bến. Từ 20-1, sẽ là thời gian cao điểm trong đợt phục vụ Tết, dự kiến lượng khách sẽ tăng 3 - 4 lần so với ngày thường, các bến có khả năng bị ùn tắc cục bộ vào các thời gian cao điểm trong ngày.

Nghiêm cấm các DN bỏ chuyến

Trong thời gian trước Tết, lượng khách tập trung đông chủ yếu ở các tuyến đường ngắn từ Vinh trở ra (Vinh, Thanh Hoá, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh...). Sau thời gian nghỉ Tết, lượng khách lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài: Sài Gòn, Đà Nẵng, Đắk Lắk... Theo ông Trung, lượng khách đi lại trong dịp Tết tại các bến như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm sẽ tăng từ 2-3 lần so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, ông Trung cho biết, các bến xe sẽ được tăng cường. Cụ thể, dịp Tết Dương lịch, sẽ tăng thêm 558 lượt xe/ngày ở cả 3 bến; dịp Tết Nguyên Đán sẽ tăng khoảng 3.000 lượt xe/ngày.

Ông Linh nhận định, do nhu cầu đi lại dịp cuối năm tăng cao, nên cũng dễ xảy ra một số hiện tượng tiêu cực, không những về phía nhà xe, lái xe, mà việc hành khách mang hàng cấm, hàng lậu trên xe cũng có thể xảy ra. Do vậy, Sở GTVT nghiêm cấm các hành vi như chở quá tải, hàng hoá lẫn với hành khách, hàng hóa dễ cháy nổ, hàng quốc cấm; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe sử dụng rượu, bia, chất kích thích trong khi làm việc… Đồng thời, lực lượng Thanh tra tăng cường kiểm tra đối với các tuyến hoạt động từ 300km trở lên, các tuyến hay hoạt động về đêm… “Nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Doanh nghiệp nào cố tình bỏ chuyến, cơ quan quản lý tuyến sẽ thu hồi văn bản chấp thuận tuyến đối với phương tiện bỏ chuyến và bố trí doanh nghiệp khác vào khai thác thay thế”, ông Linh nhấn mạnh.

Dự kiến, lượng khách vào dịp Tết Nhâm Thìn tại bến xe Giáp Bát sẽ đạt mức từ 25.000 đến 30.000 lượt khách/ngày. Tại bến xe Mỹ Đình lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 2 lần so với ngày thường và sẽ đạt ở mức từ 34.500 đến 40.000 lượt khách/ngày; Tại bến xe Gia Lâm lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm là 13.000 - 15.000 lượt khách/ngày.