Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết ở ngoại thành có dấu hiệu tăng

ANTD.VN - Mặc dù công tác phòng chống sốt xuất huyết được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp, song dịch sốt xuất huyết vẫn có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Đặc biệt, tại Hà Nội, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu chững lại nhưng số ca mắc ở ngoại thành lại có dấu hiệu tăng khi các dụng cụ chứa nước chưa được xử lý đúng yêu cầu, khiến tỷ lệ bọ gậy giảm chưa triệt để.

Hiện tại, thành phố Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết. Theo kết quả giám sát độc lập của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 3 quận nội thành, chỉ số mật độ muỗi trước phun tương đối cao nhưng sau phun 24 giờ đồng hồ, tất cả chỉ số muỗi trưởng thành đều về 0. Tuy nhiên, tỉ lệ bọ gậy giảm chưa triệt để. Nhiều dụng cụ chứa nước, ổ đọng tại các hộ gia đình, nơi công cộng chưa được xử lý đúng mức, vì vậy, sau 24 giờ phun, với những con bọ gậy già tuổi có thể nở ra và lại tràn vào nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận gần 20.000 ca mắc sốt xuất huyết với 7 trường hợp tử vong. Số ca mắc khoảng 2 tuần này có dấu hiệu chững lại. Các quận nội thành có số ca mắc nhiều như Hoàng Mai, Đống Đa đã giảm nhưng số ca mắc tại quận  Hà Đông và khu vực ngoại thành có dấu hiệu tăng lên. Bộ Y tế nhận định, Hà Nội chưa kiểm soát được dịch sốt xuất huyết.

Nhằm có những biện pháp quyết liệt hơn ứng phó với tình hình dịch bệnh, tãnh đạo HĐND, UBND thành phố Hà Nội đang thực hiện nhiều buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các quận, huyện. Trước việc một số địa phương còn chủ quan trong công tác phòng dịch, lãnh đạo thành phố yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và việc phun hóa chất phải được thực hiện nghiêm túc.